20 giờ ngày 17-6, Ukraina-Bắc Macedona: Thắng để nuôi hy vọng

Trước tân binh Bắc Macedona bị đánh giá thấp hơn nhiều là cơ hội lớn để đội tuyển Ukraina giành trọn 3 điểm, qua đó hướng tới trận đại chiến với đội tuyển Áo (diễn ra ngày 21-6) để quyết định đến tấm vé đi tiếp tại bảng C Euro 2020. Tuy nhiên, Bắc Macedona vẫn đang mơ mộng sẽ có thể tạo địa chấn để lách qua khe cửa hẹp.

Cho đến lúc này, người hâm mộ bóng đá Ukraina hẳn vẫn rất tiếc nuối với thất bại đáng tiếc 2-3 trước Hà Lan tại trận ra quân. Thầy trò HLV Shevchenko đã chiến đấu ngoan cường dù liên tục bị dồn ép, thậm chí bị dẫn trước tới hai bàn. Trong hai khoảnh khắc xuất thần, Yarmolenko và Yaremchuk đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tiếc rằng khi kết thúc 90 phút, Ukraina vẫn trắng tay.

 Ukraina sẽ không khó để giành 3 điểm trước Bắc Macedonia. Ảnh: Getty Images.

Ukraina sẽ không khó để giành 3 điểm trước Bắc Macedonia. Ảnh: Getty Images.

Dù chưa có được điểm số nào nhưng đội tuyển Ukraina vẫn còn nguyên cơ hội để giành vé vào vòng knock-out. Và việc chỉ phải gặp tân binh Bắc Macedona vào tối nay sẽ là cơ hội để Ukraina giành chiến thắng. Sẽ là một thế trận tấn công tổng lực của Ukraina tạo ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm hướng tới mục tiêu “đánh nhanh thắng nhanh”. Giả sử Áo thua Hà Lan, Ukraina thắng đậm Bắc Macedona thì thầy trò HLV Shevchenko sẽ nghiễm nhiên vươn lên vị trí thứ 2 bảng C. Tất nhiên, đó chỉ là nhận định về mặt lý thuyết, bởi Bắc Macedona dù bị đánh giá thấp nhưng họ sẽ thi đấu hết mình nhằm để lại dấu ấn trong lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá châu Âu.

Xem Bắc Macedona thi đấu mới thấy đội bóng này phụ thuộc quá nhiều vào “lão tướng” 37 tuổi G.Pandev. Chỉ cần kiềm tỏa được Pandev là Bắc Macedona sẽ hết… bài. Ở trận ra quân, đội tuyển Bắc Macedonia đã bất ngờ cầm chân đội tuyển Áo trong hiệp 1 nhưng sự khởi sắc từ đối thủ ở hiệp 2 đã khiến họ thất bại với tỷ số 1-3. Bắc Macedonia là một đối thủ nguy hiểm khi tinh thần lên cao và tin chắc rằng họ sẽ không dễ bị Ukraina bắt nạt.

Cả Ukraina và Bắc Macedona đều trắng tay trong ngày ra quân nên trận đấu này mang tính quyết định đối với họ. Đội nào thua cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải sớm sách vali về nước, còn tỷ số hòa thì lại mang đến nhiều thuận lợi cho Hà Lan và Áo (hai đội bóng này đều đang có 3 điểm). Dù vậy, trước trận gặp Bắc Macedonia, HLV Shevchenko tỏ ra khá thận trọng: “Bắc Macedonia là một đội bóng đáng tôn trọng. Họ có tính cách, lối chơi riêng và phản công khá tốt. Vài năm gần đây, họ có một số trận hay, đánh bại các đội hàng đầu. Vì thế chúng tôi phải thực sự thận trọng trước bài phản công của Bắc Macedonia”.

Trong khi đó, đội trưởng của Bắc Macedonia Pandev chia sẻ: “Chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau khi chơi trận đầu tiên trước Áo ở một giải đấu lớn như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi được khoảng 80 phút khá tuyệt. Nhưng ngay cả thất bại cũng có ý nghĩa, nó giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Trước Ukraina, chúng tôi cần phải tập trung hơn rất nhiều. Một kết quả có điểm trước Ukraina là mục tiêu mà Bắc Macedonia hướng tới”.

Mặc dù Bắc Macedonia sẽ thi đấu hết mình, nhưng chúng tôi tin rằng với đẳng cấp hơn hẳn Ukraina sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Dự đoán: Ukraina thắng 3-1

Những thống kê đáng chú ý.

- Ukraina đã ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận trong 5 trận gần nhất tại Euro.

- Ukraina ghi dưới 2,5 bàn mỗi trận trong 4 trận gần nhất gặp Bắc Macedonia trên mọi đấu trường.

- Đã có hơn 2,5 bàn thắng được ghi mỗi trận trong 3 trận gần đây của Ukraina tại Euro.

- Ukraina thắng 2 trong 4 trận đối đầu với Bắc Macedonia.

ĐẶNG CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/binh-luan/20-gio-ngay-17-6-ukraina-bac-macedona-thang-de-nuoi-hy-vong-662777