20 em bé được cứu sống nhờ can thiệp vào buồng tử cung

Nếu không được can thiệp bằng phương pháp tiên tiến, những đứa trẻ chưa kịp chào đời sẽ phải chết trong bụng mẹ, hoặc phải sinh non. Bằng kỹ thuật truyền ối vào bào thai – một kỹ thuật còn mới mẻ và hiện đại, các bác sĩ của Việt Nam đã cứu sống nhiều em bé chào đời khỏe mạnh. Đây là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay, giúp nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc đón con chào đời, trong đó có những cặp hiếm muộn.

Hiếm muộn nhiều năm nay, chị N.T.H mong mỏi mãi mới có mụn con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Song quá trình mang thai của chị vô cùng gian nan, nếu không nhờ kỹ thuật truyền ối vào buồng tử cung, có lẽ vợ chồng chị không có được niềm hạn phúc lớn lao như ngày hôm nay. Mang thai được hơn 20 tuần, chị H bị cạn ối, nguy cơ không giữ được thai rất lớn. Ở bệnh viện tuyến dưới, với trường hợp này, chỉ có chỉ định đình chỉ thai. Người mẹ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh và BS Nguyễn Thị Sim đang thực hiện truyền ối vào buồng tử cung.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh và BS Nguyễn Thị Sim đang thực hiện truyền ối vào buồng tử cung.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến khi chị được chuyển tới điều trị bằng phương pháp truyền ối vào buồng tử cung. Theo chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khi bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn, hết ối. Các bác sĩ chỉ định truyền ối vào buồng tử cung để cứu thai nhi.

“Chúng tôi coi thai nhi cũng là bệnh nhân. Trước khi truyền tình trạng bệnh lý rất rõ. Song bằng phương pháp này, chúng tôi đã cứu được thai nhi, cháu bé được sinh ra bình thường”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Cháu bé hiện đang lớn lên khỏe mạnh, niềm hạnh phúc sau bao nhiêu năm hiếm muộn đã trọn vẹn cho gia đình của chị H.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước thực hiện kỹ thuật can thiệp bào thai trong tử cung, được hiểu đơn giản là chữa bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ, nhằm khắc phục những bệnh lý, bất thường của bào thai. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện được 50 ca, chữa lành cho nhiều bào thai bị dị tật, sinh ra khỏe mạnh. Bằng kỹ thuật can thiệp bào thai trong tử cung, Hội đồng Đạo đức của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phê duyệt Đề tài “Thực hiện kỹ thuật truyền ối cho trường hợp thai nhi trong tử cung bị thiểu ối”.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, trước đây, khi thai phụ bị thiểu ối (ít ối), bác sĩ dặn bệnh nhân về uống nhiều nước, hoặc uống nước dừa, thậm chí có trường hợp cho bệnh nhân vào viện truyền dịch bằng tĩnh mạch, nhưng khoa học chưa chứng minh các phương pháp này có hiệu quả hay không.Nếu thiểu ối kéo dài và ngày càng nhiều, sẽ dẫn thai nhi chết. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật truyền ối – truyền trực tiếp dung dịch vào buồng tử cung để cứu bào thai.

Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện 25 ca truyền ối vào bào thai. Trong 25 ca chỉ định truyền ối, có 3 ca mang song thai và đều cứu được 2 cháu, sinh ra bình thường.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, trong 25 ca có chỉ định truyền ối vào buồng tử cung, đã thành công 20 ca, thất bại 5 ca do vỡ ối, sảy thai, thai chết. “Nếu bệnh nhân được đưa vào viện trong giai đoạn thiểu ối (ít ối) dễ cho bác sĩ cứu chữa và cơ hội giữ được tuổi thai cao hơn, tỷ lệ thành công cao (chiếm 80%). Nếu đưa vào giai đoạn hết ối thì khó khăn hơn rất nhiều, tỷ lệ thành công chỉ 70%”, PGS Ánh cho biết.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chặng đường nuôi một em bé sinh non rất gian nan. Chính vì vậy, kỹ thuật can thiệp vào buồng tử cung, cứu được 20 em bé hoàn toàn khỏe mạnh, là thành quả rất đáng mừng và đến nay chưa có giải pháp nào khác hiệu quả hơn. PGS.TS Nguyễn Duy Ánh khuyến cáo: "Các cơ sở y tế nên chẩn đoán sớm thiểu ối. Khi có bệnh nhân thiểu ối mà chưa biết làm gì, hãy chuyển cho chúng tôi càng sớm càng tốt, bởi can thiệp buồng tử cung sớm sẽ mang đến cơ hội cho em bé được lớn thêm nhiều hơn, sơ sinh tốt hơn".

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/20-em-be-duoc-cuu-song-nho-can-thiep-vao-buong-tu-cung-623439/