20 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế của năm 2019

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế của năm 2019 đã chính thức tìm được người chiến thắng trong số hơn 1.000 nhiếp ảnh gia quốc tế cùng 3.400 tác phẩm tham dự.

Nhiếp ảnh gia người Nga Oleg Ershov đã giành được giải Nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế năm 2019 (một giải thưởng dựa trên bản folio của ít nhất 4 hình ảnh). Trong ảnh là tác phẩm "Vịnh Fleswick, Anh" của Oleg. "Niềm đam mê của tôi xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, đặc biệt là những nơi vắng bóng dấu chân của con người", Oleg chia sẻ.

Một trong những bức ảnh khác của Ershov với tựa đề "Bláfellsá, Iceland" ghi lại hình ảnh kết cấu của bãi cát hình thành trên một dòng sông băng ở Iceland. "Sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi bắt đầu vào năm 2007,khi tôi mua chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên của mình và đăng ký một chuyến tham quan qua ảnh đến Tây Nam nước Mỹ. Tôi đã rất ấn tượng với sự đa dạng của phong cảnh, màu sắc và kết cấu của tự nhiên. Kể từ đó, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cải thiện kỹ năng chụp ảnh phong cảnh. Thường tôi dành 6 tuần đến 1 năm cho các chuyến chụp ảnh”, Oleg nói.

Tác phẩm "K Muffarfjoll, Iceland" của Oleg chụp cảnh trên không của một đỉnh núi bị che khuất trong màn sương ở Iceland, một trong các địa điểm chụp ảnh yêu thích ngoài Scotland và miền Tây Nam nước Mỹ của nhiếp ảnh gia người Nga này. Anh đã đến Iceland 15 lần và mất 10 năm để hoàn thành cuốn sách đầu tiên trong sự nghiệp.

Tác phẩm "Haifoss, Iceland" của Oleg chụp lại hình ảnh thác nước Háifoss ở miền Nam Iceland. Ershov tin rằng, một bức ảnh đẹp khi được treo trên tường, vì vậy anh tập trung vào việc tạo ra những bức ảnh đặc biệt như những bức tranh treo tường khổ lớn.

Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Yang Guang đã giành vị trí thứ hai trong hạng mục Nhiếp ảnh gia phong cảnh của năm cho bốn bức ảnh được chụp ở sa mạc Badain Jaran ở Trung Quốc. Bức ảnh phong cảnh đầu tiên trong bộ sưu tập khắc họa hình ảnh một “tấm chăn tuyết trắng” phủ lên một phần cát sa mạc tối màu.

Bức ảnh tiếp theocủa Guang thể hiện sự tương phản màu sắc của bầu trời và cát. Tác phẩm này cũng ghi lại hình ảnh gợn sóng của bãi cát trên sa mạc Badain.

Trong bức ảnh này của Guang, đám may trắng chính là điểm nhấn của tác phẩm.

Đối với tác phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập tham dự cuộc thi, Guang đã ghi lại hình ảnh tương phản của sa mạc Badain được phủ tuyết trắng cùng bầu trời cao xanh điểm xuyết thêm mây trắng.

Tác phẩm "Rừng mưa nhiệt đới, Washington, Hoa Kỳ" của nhiếp ảnh gia Blake Randall. Nhiếp ảnh gia người Canada giành vị trí thứ ba trong hạng mục Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế của năm cho bộ sưu tập ảnh đa dạng của mình. Bức ảnh này được chụp trong lần đầu tiên Randall đến rừng mưa nhiệt đới Hoh (bang Washington, Mỹ) để ghi lại hình ảnh ấn tượng của những cây xanh phủ đầy rêu.

Còn đây là một khung cảnh trong truyện cổ tích tại công viên Stanley (nằm ở British Columbia, Canada) với hình ảnh một cây cong độc đáo trong khu rừng.

Bức ảnh thiên nhiên hùng vĩ này được Randall đã chụp lại trên đỉnh núi Bella Coola, nằm ở British Columbia, Canada.

Bức ảnh về hồ Grizzly (Yukon, Canada), nơi anh chụp cảnh tối của thung lũng và núi non nơi đây. Ánh sáng chiếu lên mặt hồ màu xanh một bức tranh tương phản về màu sắc.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Magali Chesnel đã giành giải nhất trong hạng mục Ảnh phong cảnh quốc tế của năm với bức ảnh duy nhất về Salin de lîle Saint Martin, một đầm lầy muối ở Gruissan, Pháp. Trên Instagram, Magali cho biết cô đã sử dụng máy bay không người lái để chụp bức ảnh này.

Nhiếp ảnh gia Sander Grefte chụp bức ảnh này khi ở Bonaire, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Venezuela. Phong cảnh hồ muối màu hồng rực rỡ tương phản với các “kim tự tháp” muối trắng. Tác phẩm này giành vị trí thứ 2 ở hạng mục Ảnh phong cảnh quốc tế của năm.

Nhiếp ảnh gia Peter Adam Hoszang đã đến sa mạc Sharqiya Sands (Oman) để chụp bức ảnh của cồn cát sa mạc vào ban đêm. Chia sẻ trên Instagram, Hoszang cho biết anh phải "thức dậy lúc 3 giờ sáng mỗi đêm để ra ngoài và chụp dải Ngân hà (Milky Way)".

Nhiếp ảnh gia người Úc Ricardo Da Cunha đã nhận được giải thưởng Động vật hoang dã trong phong cảnh cho bức ảnh chụp hai con thú đang di chuyển trong một cơn bão tuyết ở vùng núi phía Tây Mông Cổ. Hạng mục được bổ sung thêm vào cuộc thi năm nay.

Tác phẩm "Hoa tình ái" của nhiếp ảnh gia Ignacio Palacios được chụp tại Công viên quốc gia Lençóis Maranhenses của Brazil.

Nhiếp ảnh gia Veselin Atanasov giành giải thưởng Tuyết và Băng bởi tác phẩm được chụp tại Công viên quốc gia trung tâm Balkan ở Bulgaria.

Tác phẩm đoạt giải Cây cô đơn của nhiếp ảnh gia Anke Butawitsch ghi lại hình ảnh một cây cổ thụ ở Madeira, Bồ Đào Nha.

Bức ảnh đoạt giải thưởng Đám mây thiên đường của nhiếp ảnh gia Brandon Yoshizawa. Yoshizawa đã chụp được hình ảnh luồng khí thải của tên lửa SpaceX trong một vụ phóng trên dãy núi Sierra Nevada (California, Mỹ).

(theo Insider)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/20-buc-anh-doat-giai-trong-cuoc-thi-nhiep-anh-gia-phong-canh-quoc-te-cua-nam-2019-109802.html