Nghệ An tăng cường chống dịch tại các đường mòn lối mở dịp giáp Tết

Lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đã và sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, đặc biệt tội phạm ma túy.

Trước tình hình dịch Covid-19 ở trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửa đã cận kề, hiện tại các khu vực giáp ranh biên giới Việt Lào có nhiều đường mòn lối mở, lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An đã và sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, đặc biệt tội phạm ma túy.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Thông Thụ đóng trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, thực hiện mệnh lệnh từ Bộ chỉ huy, Đồn đã chủ động tham mưu về công tác phối hợp các cặp bản và chính quyền huyện Săm-tày, tỉnh Hủa-phăn của Lào, thường xuyên trao đổi thông tin nhằm sớm phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép trong khi hai nước Việt Nam và Lào đang cấm xuất nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19; theo đó tăng cường các biện pháp triệt phá từ xa các ổ nhóm buôn bán ma túy trước khi chúng tuồn vào nội địa.

Tổ chốt 3 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn tuần tra đường mòn, lối mở.

Tổ chốt 3 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn tuần tra đường mòn, lối mở.

"Đồn biên phòng xác định thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình với lực lượng bên bạn để cùng tìm ra phương án và có đầu mối đấu tranh từ xa, không để các đối tượng lợi dụng đưa các loại hàng cấm, trong đó đặc biệt là hàng ma túy qua biên giới vào Việt Nam"- Trung tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Là địa phương có trên 420km đường biên giáp với 3 tỉnh của Lào là Hủa-phăn, Xiêng-khoảng và Bô-li-khăm-xay, cộng với nhiều đường mòn lối mở qua biên giới hai nước, vì vậy Lực lực Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục duy trì các tổ chốt dọc đường biên; phân công từng đồng chí trong Ban chỉ huy trực tiếp chỉ đạo các mảng, mũi, tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trực tiếp đi kiểm tra các địa bàn, các điểm chốt, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, chốt chặn, làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh biên giới.

Thường xuyên đảo quân tăng cường cho các chốt biên giới.

"Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, bộ đội Biên phòng đã triển khai tăng cường các lực lượng, đặc biệt là các đơn vị tuyến sau, các đơn vị tuyến biển, khối cơ quan tại các tổ chốt phòng chống dịch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, động viên và quan tâm đến chế độ chính sách để anh em yên tâm thường trực ở các tổ chốt, bám chốt cũng như tổ chức các đợt đảo quân để giải quyết các trường hợp nghỉ bù hoặc nghỉ vào dịp tết" - Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết./.

CTV Quốc Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghe-an-tang-cuong-chong-dich-tai-cac-duong-mon-loi-mo-dip-giap-tet-828205.vov