20 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống George H.W Bush

Cựu Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ George Herbert Walker Bush đã qua đời lúc 22h10 ngày 30/11 (11h10 ngày 1/12 giờ Hà Nội) tại bệnh viện bang Houston ở tuổi 94. Sinh ra ở Milton, bang Massachusetts, ông Bush học tại Đại học Yale danh tiếng và làm việc trong ngành công nghiệp dầu mỏ trước khi bước vào con đường chính trị vào năm 1964.

George H.W Bush làm Phó Tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Sau đó, ông được bầu làm tổng thống Mỹ thứ 41 nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1993. Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thua trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Con trai ông là George W. Bush sau đó trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ.

George H.W. Bush từng là phi công hải quân, tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong Thế chiến II khi phục vụ trên tàu sân bay USS San Jacinto. Ông từng giữ vai trò giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong giai đoạn 1976 - 1977.

Hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp chính trị lẫy lừng của ông.

Ảnh chân dung chính thức Tổng thống George H.W Bush do nhiếp ảnh gia chuyên trách của Nhà Trắng Herbert E Abrams chụp, công bố ngày 17/7/1995. (Nguồn: Getty Image)

Sau cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng năm 1941 trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông Bush gia nhập Hải quân Mỹ vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, trở thành phi công trẻ tuổi nhất trong hải quân Mỹ ở thời điểm đó. (Nguồn: Getty Images)

Ông George H. W. Bush và vợ Barbara Pierce trong ngày cưới tại Rye, New York, tháng 1/1945. (Nguồn: Shutterstock)

Ông Bush từng giữ vị trí Đội trưởng đội bóng chày Đại học Yale và tham gia thi đấu ở giải hạng nhất thế giới dành cho các trường đại học vào năm 1947. (Nguồn: AP)

Với tư cách là một nghị sĩ, năm 1968, ông Bush gắn quân hàm Trung úy cho con trai ông, George W. Bush khi chàng trai trẻ gia nhập lực lượng không quân Texas. (Nguồn: AFP)

Ông George và vợ Barbara ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sau khi Tổng thống Mỹ Gerald Ford bổ nhiệm ông làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vào năm 1973. (Nguồn: Getty Images)

Ông George H.W Bush tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA vào tháng 1/1976. (Nguồn: AFP)

Ông George và vợ Barbara trong một chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1978. (Nguồn: Getty Images)

Ông Bush không trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 1980 nhưng ông đã được Ronald Reagan chọn làm Phó Tổng thống trong cuộc tranh cử của mình. Ông Reagan đã trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11/1980. Trong ảnh, Tổng thống đương nhiệm khi đó, Gerald Ford (bên trái), ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Reagan (giữa) ở Peoria, bang Illinois. (Nguồn: AP)

Ông Bush phát biểu trước người ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ vào năm 1988. (Nguồn: Getty Image)

Tổng thống đắc cử George H. W. Bush trong một kỳ nghỉ tại Florida, năm 1988. (Nguồn: AFP)

Ông Bush tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 41 của Mỹ vào ngày 20/1/1989. (Nguồn: Getty Images)

Bức ảnh đại gia đình Bush trong Nhà Trắng. (Nguồn: Getty Imges)

Ông Bush và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đồng chủ trì cuộc họp báo tại Moscow sau một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Liên Xô kéo dài hai ngày chỉ bàn về vấn đề giải trừ vũ khí, ngày 31/7/1991. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Bush dùng bữa trưa cùng các binh sĩ Mỹ ở Saudi Arabia trong Chiến dịch Desert Shield, trước cuộc chiến vùng Vịnh, tháng 11/1991. (Nguồn: Corbis)

Tổng thống Bush phát biểu trong những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tái tranh cử vào năm 1992. Tại cuộc bầu cử này, ông đã bị ứng cử viên đảng Dân chủ Bill Clinton đánh bại. (Nguồn: Getty)

Ông George H.W. Bush cùng hai con trai George W. Bush và Jeb Bush năm 2001. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ George W. Bush (giữa) chào đón các vị khách đặc biệt, gồm cha của ông - cựu Tổng thống George H.W Bush, Tổng thống đắc cử Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Jimmy Carter tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 7/1/2009. (Nguồn: Barcroft Images)

Ông George H.W Bush kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của mình bằng cách nhảy với đội nhảy dù hiệp sĩ vàng của quân đội Mỹ, ngày 12/6/2009. (Nguồn: Reuters)

Ông George và vợ Barbara Bush vào tháng 6/2012. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/20-buc-anh-an-tuong-ve-cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-tong-thong-george-hw-bush-82686.html