2 xe khách giường nằm cháy trơ khung kèm theo tiếng nổ lớn

Một xe khách đang đỗ ở bến xe Đà Nẵng bỗng dưng bốc cháy và lan sang xe khách bên cạnh khiến 2 xe cháy dữ dội chỉ còn trơ khung.

Vào lúc 14h50 ngày 20/11, tại bến xe trung Đà Nẵng, một xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến lan sang xe khách bên cạnh. Sau ít phút, 2 chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, một xe khách màu xanh bốc cháy rồi ngọn lửa lan nhanh xe khách đỗ kế bên, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ít phút sau đó, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 xe giường nằm bị thiêu rụi, trơ khung.

Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, hàng trăm hành khách tại khu vực bến xe hốt hoảng và bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng PCCC ứng cứu tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC Đà Nẵng đã huy động 6 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Đại diện lãnh đạo PCCC cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên ước tính thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng.

Được biết, 1 trong 2 chiếc xe bị thiêu rụi là của ông Võ Xuân Vinh (SN 1971, trú đường Kỳ Đồng, Đà Nẵng).

Hiện nguyên nhân vụ 2 xe khách giường nằm bốc cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Hải - MInh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/2-xe-khach-giuong-nam-chay-tro-khung-kem-theo-tieng-no-lon-1147402.html