2 xe hơi nát đầu sau cú tông trực diện, 6 người nhập viện

Xe ô tô chở theo 2 nhà sư đấu đầu với ô tô 4 chỗ trên cầu Trường Hà (Tỉnh lộ 18, địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế) khiến nhiều người bị thương trong đó có 1 em bé 3 tuổi.

Báo Người lao động thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 18/2 tại tuyến đường tỉnh lộ 18 đoạn qua xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Vào thời điểm này, Đại đức Thích Minh Ch. (SN 1975; trú tại chùa Khánh Duyên, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển xe ôtô BKS 75A – 114.32 chở Đại đức Thích Pháp H. (SN 1996; tu cùng chùa Khánh Duyên) lưu thông hướng từ cầu Trường Hà qua xã Vinh Thanh đã va chạm mạnh với xe ôtô BKS 75A – 109.03 do anh Trần Văn B. (SN 1980; ngụ xã Vinh Hiền) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Nlđ).

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Nlđ).

Theo VOV, lúc xảy ra tai nạn trên xe của anh B. có chở 3 người trong một gia đình là anh Văn H. (32 tuổi, trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc), chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi) và cháu Văn Nguyễn Duy K. (3 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến 6 người bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 phương tiện biến dạng

Ban đầu các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế xác định, anh Trần Văn B. bị tràn dịch màng phổi; chị Nguyễn Thị T. bị vỡ đốt sống ngực; những người còn lại chỉ bị xây xát và thương tích nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đến hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/2-xe-hoi-nat-dau-sau-cu-tong-truc-dien-6-nguoi-nhap-vien-a466180.html