2 vợ chồng chết treo cổ trong phòng trọ

Thấy phòng trọ có dấu hiệu bất thường chủ nhà nhìn qua khe cửa thì tá hỏa vì phát hiện đôi vợ chồng chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong trong phòng trọ trong tư thế treo cổ.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà H’Bai Êban (trú hẻm 434 đường Y Moan, xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đi kiểm tra dãy phòng trọ của gia đình thì thấy phòng trọ của bà Hoàng Thị H. (43 tuổi) cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường. Lúc này, bà H’Bai nhìn qua khe thì phát hiện bà H. (43 tuổi) đã treo cổ tự tử trong phòng nên trình báo cơ quan công an.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Khi lực lượng chức năng đến phá khóa cửa vào trong thì phát hiện thêm chồng bà H. là ông Nguyễn Hữu Th. (50 tuổi) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Theo người dân tại khu trọ, 2 vợ chồng ông Thắng và bà Hằng đến đây thuê trọ ở đã từ lâu và rất yêu thương nhau. Bà Hằng bị tai biến mạch máu não và cuộc sống gia đình rất khó khăn.

ĐÔNG NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/2-vo-chong-chet-treo-co-trong-phong-tro-681389.html