2 Ủy viên trẻ tuổi nhất BCH Đảng bộ TP.HCM khóa XI là ai?

Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Theo đó, 61 người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI trong số danh sách 72 ứng cử viên được đưa ra bầu.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM là đại biểu trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Ảnh: Ban Tổ chức

Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM là đại biểu trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Ảnh: Ban Tổ chức

Nhiều ủy viên khóa trước được giới thiệu tái cử đã đắc cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ này. Đáng chú ý có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X; ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Cùng đó là các phó chủ tịch UBND TP, gồm các ông: Lê Thanh Liêm, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức đều tái đắc cử vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

Danh sách khóa này cũng cho thấy một số người lần đầu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI như ông Trần Phước Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ; ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1; ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy quận 2; ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc. Cùng trong diện này là bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy quận 9; ông Huỳnh Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM...

Ông Lâm Đình Thắng, Bí thư quận ủy Quận 9. Ảnh: BĐN

Số cán bộ nữ trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới là 13 người, trong đó đáng chú ý có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; bà Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4; bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

Trong đó những người trẻ trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới có nữ đảng viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1984 là bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Đảng viên nam trẻ tuổi nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ này là ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy quận 9 (sinh năm 1981).

Danh sách 61 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI

TÁ LÂM - LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/2-uy-vien-tre-tuoi-nhat-bch-dang-bo-tphcm-khoa-xi-la-ai-944562.html