2 tỷ phú USD Việt Nam kiếm thêm 1,1 tỷ USD trong hơn 6 tháng

Theo Forbes, tài sản của hai tỷ phú USD Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong hơn 6 tháng vừa qua.

Cụ thể, Forbes định giá ông Phạm Nhật Vượng hiện có tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD so với cuối tháng 3, khi tạp chí này công bố bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Tài sản gia tăng khoảng 20% chỉ trong hơn 6 tháng đã giúp ông Vượng vươn lên vị trí tỷ phú giàu thứ 777 thế giới.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng kỷ lục sau thời điểm tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng nhà máy ôtô mang thương hiệu Việt.

Tài sản ông Vượng gia tăng chủ yếu do cổ phiếu VIC tăng giá kỷ lục sau những thông tin về việc Tập đoàn Vingroup lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực bán lẻ và khởi công nhà máy ôtô VinFast, cùng kế hoạch cho ra đời ôtô thương hiệu Việt trong vòng 2 năm tới.

Về phần bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Forbes ghi nhận tài sản của nữ tỷ phú đã tăng thêm 0,62 tỷ USD, lên mức 1,82 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 50% tổng tài sản chỉ trong vòng hơn 6 tháng.

Thông tin Vingroup lấn sân sang lĩnh vực sản xuất xe hơi đã khiến cổ phiếu VIC tăng giá ấn tượng, giúp tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng trưởng mạnh. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tương tự như ông Vượng, tài sản của bà Thảo phình to do cổ phiếu của Vietjet Air đang lên giá nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng, dù vướng nhiều lùm xùm về chậm, hủy chuyến.

Hiện bà Thảo đang là tỷ phú giàu thứ 1.304 thế giới, tăng 374 bậc so với thời điểm cuối tháng 3, khi bà được Forbes xướng tên là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam. Bà chủ Vietjet Air vẫn đang là nữ tỷ phú USD duy nhất của khu vực Đông Nam Á được Forbes ghi nhận.

Cả hai tỷ phú USD của Việt Nam do Forbes định giá tài sản đều là tỷ phú tự thân.

Ông Vượng là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Hầu hết doanh thu của doanh nghiệp đến từ bất động sản, cụ thể là kinh doanh nhà ở và căn hộ.

Cổ phiếu Vietjet tăng ấn tượng gần đây, dù hãng hàng không giá rẻ này cũng bị khách hàng phàn nàn chậm, hủy chuyến.

Ngoài ra, Vingroup cũng mở rộng sang mảng bán lẻ, hậu cần, nông nghiệp, giáo dục, y tế và sản xuất xe hơi.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là đồng sáng lập và cổ đông chính của Sovico, công ty mẹ của HD Bank và hãng hàng không Vietjet Air. Hiện bà Thảo đang điều hành cả hai đơn vị này.

Hành trình trở thành tỷ phú đôla của 2 đại gia Việt

Học và khởi nghiệp thành công tại Đông Âu, ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo về đầu tư trong nước ở các lĩnh vực khác nhau, và đều được Forbes ghi danh tỷ phú USD.

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-ty-phu-usd-viet-nam-kiem-them-1-1-ty-usd-trong-hon-6-thang-post785796.html