2 tuần có 106 người chết, 27 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Trong vòng 2 tuần, số người chết do mưa lũ lịch sử ở miền Trung lên đến 106 người, 27 người mất tích. Có hơn 200.000 người được sơ tán ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi trú tránh an toàn.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều 20/10, theo thông tin chi tiết mới nhất về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại miền Trung 2 tuần qua từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Theo đó, tính đến ngày 20/10, có 106 người chết, 27 người mất tích. Quảng Trị đang là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về người nhất với 49 nạn nhân thiệt mạng và 8 người mất tích.

Tính đến 13h ngày 20/10, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế vẫn còn hơn 185.000 hộ dân bị ngập. Theo báo cáo, lực lượng chức năng các tỉnh đã phải sơ tán 57.500 hộ với hơn 200.000 người ra khỏi vùng trũng thấp, ngập lụt và có nguy cơ mất an toàn.

Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 163.000m đường quốc lộ, 161.800m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng, tập trung tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Đến thời điểm hiện tại, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang bị ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, còn bị ngập.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ đưa bà con ra khỏi vùng ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Về tài sản, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp với 370 ha lúa và gần 7.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại. Hơn 5.800 con gia súc và 685.000 con gia cầm bị chết.

Trong khi mực nước trên các sông đang rút rất chậm, nhiều vùng trũng vẫn đang chìm trong biển nước thì một cơn bão khác có nguy cơ kéo đến. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía Đông Philippines đã mạnh thành bão (tên quốc tế là Saudel).

Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 giờ tới và mạnh lên. Đến 13h ngày 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam; gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, chiều 20/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Nam; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó với bão Saudel.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTTvà TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông và được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo).

Hướng dẫn neo đậu và có phương án đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông, các tàu vận tải, tàu vãng lai.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/2-tuan-co-106-nguoi-chet-27-nguoi-mat-tich-do-mua-lu-o-mien-trung-20201020185151613.htm