2 trường hợp sốt, đau họng liên quan đến vụ cướp ở Hạ Long đều có kết quả âm tính

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hai trường hợp có yếu tố dịch tễ (sốt, đau rát họng) trong vụ án dùng dao đe dọa cướp xe mô tô do Công an TP Hạ Long triệt phá ngày 2/4 vừa qua đã có kết quả âm tính. Vì vậy, những cán bộ công an tham gia bắt cướp tại các phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm không có nguy lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đối tượng Đỗ Đức Trung, Lê Văn Duy.

Đối tượng Đỗ Đức Trung, Lê Văn Duy.

Được biết, ngày 2/4, Công an TP Hạ Long nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa cướp 1 xe mô tô tại khu 3, phường Hà Khánh. Công an thành phố đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra làm rõ, ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng Lê Văn Duy, Đỗ Đức Trung cùng sinh năm 2004, trú tại phường Cao Xanh.

Quá trình điều tra vụ việc, đối tượng Đỗ Đức Trung không ở nơi cư trú mà thuê nhà trọ cùng với 5 người khác tại tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh. Khám xét nhà trọ này, lực lượng chức năng phát hiện 1 người ở cùng có biểu hiện sốt, đau rát họng. Công an thành phố đã tổ chức cách ly tất cả cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc trực tiếp và những người ở cùng nhà trọ.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/2-truong-hop-sot-dau-hong-lien-quan-den-vu-cuop-o-ha-long-deu-co-ket-qua-am-tinh-2477494/