2 trộm chó mang dao kiếm, dùi cui điện bị người dân vây đánh

Mang theo kiếm và dùi cui điện, chạy xe máy đi bắt trộm chó, 2 cẩu tặc đã bị người dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) truy bắt, vây đánh, khiến công an phải giải cứu.

Xe máy cùng dao kiếm, dụng cụ bắt trộm chó mà Thông và Giáo mang theo - Ảnh: Quỳ Hợp

Xe máy cùng dao kiếm, dụng cụ bắt trộm chó mà Thông và Giáo mang theo - Ảnh: Quỳ Hợp

Sáng 1-11, ông Vi Văn Anh, Trưởng Công an xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết người dân xã này vừa vây bắt 2 đối tượng đang có hành vi bắt trộm chó của người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Cao Văn Thông (34 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp) cùng Lê Văn Giáo (23 tuổi, trú xã Hạ Sơn, Quỳ Hợp) điều khiển xe máy vào khu vực bản Cố, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, để câu trộm chó. Khi đang bắt trộm chó, cả 2 bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, xe của Thông bị ngã xuống đường khiến dao kiếm, dùi cui điện văng ra. Người dân đã bao vây đánh Thông và Giáo.

Nhận được thông tin, Công an xã Châu Thái đã có mặt giải cứu 2 "cẩu tặc" đưa về trụ sở.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ dao kiếm, bộ kích điện, ná cao su, bao tải bên trong đựng 1 con chó và 1 chiếc xe máy của 2 đối tượng.

Hiện, vụ việc được được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/2-trom-cho-mang-dao-kiem-dui-cui-dien-bi-nguoi-dan-vay-danh-20181101120410339.htm