2 trai làng chặn đường, lôi bé gái 14 tuổi đến chòi hoang cưỡng bức

Trên đường bị chở đi, bé gái 14 tuổi la khóc, đòi xuống xe nhưng bị Ksor Jưh đe dọa. Nạn nhân bị chở đến một căn chòi rẫy bỏ hoang rồi bị những kẻ bắt đi thay nhau làm nhục.Cự Giải

Jưh (bìa trái) và Đô (bìa phải) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Gia Lai

Jưh (bìa trái) và Đô (bìa phải) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Gia Lai

Tiền Phong đưa tin, ngày 28/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố Ksor Jưh (SN 2001) và Rô Đô (SN 1998; cùng trú làng Briu 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là em Yến (tên đã thay đổi, SN 2004, xã Ia Tul, huyện Ia Pa).

Trước đó, sau khi uống rượu tại khu vực quảng trường thị xã Ayun Pa, khoảng 20h ngày 12/11/2018, Ksor Jưh điều khiển xe máy chở Rô Đô về.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Plei Pa H’Trong (xã Chư Mố) thì gặp anh Ksor D. (SN 1998, làng Chrôh Kố, xã Ia K’Dăm, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy chở em Yến và S. (SN 2002, làng Briu1, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) đang lưu thông theo hướng ngược lại nên nảy sinh ý đồ đen tối.

Ksor Jưh điều khiển xe mô tô quay lại, đuổi theo, áp sát và yêu cầu Ksor D. dừng xe. Rô Đô sau đó lao tới lôi em Yến lên xe. Ksor Jưh giật lấy điện thoại của em Yến bỏ vào túi quần.

Theo Báo Pháp luật TP HCM, trên đường bị chở đi, Yến la khóc, đòi xuống xe nhưng bị Ksor Jưh đe dọa. Yến bị chở đến một căn chòi rẫy bỏ hoang cách đường bê tông liên xã khoảng 5km rồi bị những kẻ bắt đi thay nhau làm nhục.

Khi trở nạn nhân về nhà, Jưh không trả lại điện thoại cho Yến mà đưa cho Đô sử dụng. Gia đình nạn nhân sau đó đã báo công an vào cuộc điều tra, Tri thức trực tuyến thông tin thêm.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/2-trai-lang-chan-duong-loi-be-gai-14-tuoi-den-choi-hoang-cuong-buc-a268574.html