2 thương hiệu xe Anh rút khỏi triển lãm ôtô nhập khẩu 2016

Một tuần trước khi Vietnam International Motor Show 2016 khai mạc, nhà phân phối Jaguar và Land Rover ở Việt Nam tuyên bố rút khỏi triển lãm với lý do thay đổi nội bộ lãnh đạo.

Ngày 19/10, công ty cổ phần ôtô UK - nhà phân phối 2 thương hiệu xe sang Anh là Jaguar và Land Rover thông báo rút khỏi triển lãm ôtô quốc tế Việt Nam 2016.

"Việc không tiếp tục tham gia triển lãm ôtô quốc tế năm 2016 do có sự thay đổi đột xuất trong cơ cấu cổ đông và ban lãnh đạo nội bộ công ty cổ phần ôtô UK", thông cáo của Jaguar Land Rover Việt Nam cho biết.

Hai ngày sau thông báo của Jaguar Land Rover Việt Nam, ban tổ chức triển lãm Vietnam International Motor Show 2016 cũng đã lên tiếng xác nhận sự rút lui của 2 thương hiệu xe Anh.

"Lý do chính dẫn tới việc 2 hãng xe buộc phải rút khỏi triển lãm là những vấn đề nhân sự nội bộ của JLR. Bên cạnh đó, trước tình hình các vấn đề về chính sách không ổn định, JLR thể hiện sự lo lắng về thị trường Việt Nam và buộc phải rời khỏi triển lãm VIMS 2016 để chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo cho 2 thương hiệu này", thông cáo của ban tổ chức có đoạn viết.

Jaguar và Land Rover sẽ vắng mặt ở triển lãm ôtô nhập khẩu Việt Nam 2016.

Năm 2010, công ty cổ phần ôtô UK giành quyền nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu Land Rover ở Việt Nam. Hai năm sau, đơn vị này nắm thêm quyền phân phối Jaguar.

Không giống như các dòng xe Đức, 2 thương hiệu xe Anh khá kén khách, doanh số bán hàng những năm đầu tiên ở Việt Nam tương đối thấp. Đến năm 2015 doanh số cộng dồn cả Jaguar và Land Rover có nhỉnh hơn với khoảng 200 chiếc.

Theo đại diện truyền thông của hãng, việc thay đổi cơ cấu nội bộ nhà phân phối có phần liên quan đến tình hình kinh doanh không mấy khả quan ở Việt Nam cũng như một số vấn đề khác. Khi đề cập đến vấn đề truy thu thuế liên quan đến các mẫu xe Jaguar, Land Rover do công ty UK phân phối, đại diện hãng không đưa ra bình luận nào.

Với việc Jaguar và Land Rover rút lui, đến thời điểm hiện tại, triển lãm ôtô quốc tế Việt Nam 2016 có sự tham dự của 16 thương hiệu gồm: Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Infiniti, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, UD Trucks, Volkswagen.

Ngoài ra, hãng xe Nga UAZ cũng sẽ góp mặt với 3 mẫu xe đã lộ diện gồm Pickup, Patriot và Hunter, cùng với đó là sự xuất hiện của thương hiệu Peugeot Scooter - dòng xe máy tay ga đến từ Pháp.

Vietnam International Motor Show 2016 diễn ra từ 26 đến 30/10 tại TP.HCM.

Hân Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-thuong-hieu-xe-anh-rut-khoi-trien-lam-oto-nhap-khau-2016-post691514.html