2 thợ xây lĩnh án tử hình

Mua bột ma túy rồi tự chế dụng cụ đóng thành 4 bánh để bán kiếm lời, 2 bị cáo bị tòa tuyên án tử hình.

Chiều 26/11, TAND tỉnh Điện Biên tuyên tử hình 2 bị cáo Lò Văn Đông (41 tuổi) và Tòng Văn Sương (46 tuổi), cùng ở huyện Điện Biên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, ngày 9/8, Sương được một phụ nữ tên Tâm (ở TP Điện Biên Phủ) hỏi mua ma túy. Biết Đông có nguồn mua hàng cấm ở khu vực biên giới nên Sương đến đặt hàng.

 Tòng Văn Sương (bìa trái) và Lò Văn Đông. Ảnh: N.H.

Tòng Văn Sương (bìa trái) và Lò Văn Đông. Ảnh: N.H.

Một ngày sau, Đông đi bộ đến biên giới Việt - Lào, gặp Sùng A Sử mua 1,4 kg heroin (giá 240 triệu) và 0,5 kg hồng phiến (với giá 285 triệu) mang về nhà cất giấu.

Ngày 12/8, Đông mua vật liệu rồi tự chế thành khuôn để đúc heroin thành 4 bánh ma túy. Hai hôm sau, bộ đôi liên lạc với Tâm để giao dịch, dự định bán số ma túy kiếm lời hơn 100 triệu.

Nữ khách hàng hẹn gặp Đông ở cầu A1, TP Điện Biên Phủ để lấy hàng. Tối 14/8, 2 người đàn ông mang ma túy đi giao thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại tòa, các bị cáo khai làm thợ xây và làm ruộng, mục đích buôn hàng cấm để bán kiếm lời. Riêng Lò Văn Đông có tiền án về ma túy nhưng chưa xóa án tích.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định Đông là chủ mưu, Sương đồng phạm tích cực khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/2-tho-xay-linh-an-tu-hinh-post1017799.html