2 thiếu niên bị dân phòng bạo hành không nguy hiểm đến tính mạng

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa cho biết, tình hình sức khỏe của 2 thiếu niên ở Quận 10 trong vụ việc bị bảo vệ dân phòng hành hung tối ngày 31/3 hiện đã ổn định, dự kiến sớm được xuất viện.

Theo Ths. BS. Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, vào lúc 21h40 ngày 1/4, khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân sinh năm 2007 bị bạo hành trong vụ việc bảo vệ dân phòng hành hung tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Quận 10). Cả 2 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng tỉnh táo.

Bệnh nhân N.P.H.T kêu đau đầu vùng thái dương phải, song không có dấu hiệu co giật, mạch rõ, không sưng nề vùng da đầu; chẩn đoán chấn thương đầu do bạo hành. Bệnh nhân N.D.T.A có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau vùng cổ nơi bị đánh, chẩn đoán chấn thương đầu và cổ do bạo hành. Hiện, cả 2 bệnh nhân đã được xử lý giảm đau, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Trước đó, ngày 31/3, hai bệnh nhân này xuất hiện trong clip bị bảo vệ dân phòng đánh đập dã man vì nghi có hành vi leo tường vào trường học để trộm cắp. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 1/4 và gây phẫn nộ dư luận khi 2 thiếu niên này liên tục khẳng định “không phải con” nhưng vẫn bị một bảo vệ dân phố phường 14, Quận 10 vẫn đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt, cổ./.

Trịnh Giang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/2-thieu-nien-bi-dan-phong-bao-hanh-khong-nguy-hiem-den-tinh-mang-847681.vov