2 thành phố của Pháp lọt chung kết cuộc thi 'Thành phố xanh châu Âu năm 2022'

2 thành phố của Pháp gồm Grenoble và Dijon đã chính thức lọt vào vòng chung kết cuộc thi 'Thành phố xanh châu Âu năm 2022' cùng với 2 thành phố khác là Talin (Estonia) và Torino (Italy), tờ Le Figaro của Pháp đưa tin.

Kể từ khi phát động năm 2008, cuộc thi “Thành phố xanh châu Âu” được tổ chức thường niên với mục tiêu tìm ra thành phố ở châu Âu đáp ứng đúng chỉ tiêu “Green cities – fit for life” (thành phố xanh đáng sống). Các nước lần lượt hưởng ứng bằng cách gửi hồ sơ thành phố đề cử của họ tới Hội đồng giám khảo thuộc Ủy ban châu Âu (EC).

“Thành phố xanh châu Âu” là thành phố tiêu biểu cho việc cải thiện môi trường đô thị, đồng thời là tấm gương cho các nơi khác học tập. Tuy nhiên, để đạt danh hiệu cao quý này, thành phố được đề cử phải đáp ứng 12 chỉ tiêu khắt khe, như: Có đóng góp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, xây dựng hạ tầng giao thông và đô thị xanh, xử lý rác thải, kiểm soát tiêu dùng tài nguyên nước. Ngoài ra, thành phố phải đạt đủ tiêu chuẩn về thiên nhiên và môi trường sinh thái, chất lượng không khí, đồng thời có nhiều bước tiến mới về công nghệ thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, sử dụng điện năng, tạo việc làm bền vững và quản lý của chính quyền địa phương cũng là những chỉ tiêu được đưa ra để giành giải thưởng.

 Grenoble là một trong 2 thành phố của Pháp lọt vào chung kết cuộc thi. Ảnh: Twitter.

Grenoble là một trong 2 thành phố của Pháp lọt vào chung kết cuộc thi. Ảnh: Twitter.

Trong danh sách các thành phố được đề cử cho cuộc thi “Thành phố xanh châu Âu năm 2022” có 3 thành phố của Pháp, gồm: Lyon, Grenoble và Dijon. Tuy nhiên, trong vòng sơ khảo diễn ra ngày 12-5, Lyon lại bị loại ra khỏi danh sách bầu chọn của EC. Điều này không gây ngạc nhiên với nhiều người. Trước đó, tháng 5-2019, Thị trưởng thành phố Lyon, ông Gérard Collomb, đã đưa dự án xây dựng vành đai “Anneau des sciences” nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều khi cho rằng việc khởi công vành đai này sẽ gây gia tăng ô nhiễm đô thị, đặc biệt là ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Thêm nữa, tác động đến đời sống người dân được đánh giá là không hề nhỏ, khi vành đai này được thi công ngay sát vùng đô thị xanh của thành phố.

Dù Lyon bị loại, Pháp vẫn là nước được chú ý đến nhiều nhất khi có 2 thành phố lọt vào chung kết “Thành phố xanh châu Âu năm 2022” là Grenoble và Dijon. Thị trưởng thành phố Grenoble Éric Piolle đã chia sẻ tin mừng này trên Twitter của mình: "Với tiềm năng của mình, Grenoble rất xứng đáng trở thành “Đại sứ của châu Âu” trong việc đóng góp vào phát triển bền vững toàn cầu”.

Danh hiệu “Thành phố xanh châu Âu 2022” sẽ được công bố chính thức vào mùa thu năm nay, tại Lisbon. Thành phố giành chiến thắng sẽ được nhận số tiền thưởng lớn lên đến 350.000 euro. Trước đó, “Thành phố xanh châu Âu” năm 2020 và 2021 lần lượt thuộc về Lisbon của Bồ Đào Nha và Lahti của Phần Lan.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/2-thanh-pho-cua-phap-lot-chung-ket-cuoc-thi-thanh-pho-xanh-chau-au-nam-2022-617820