2 thanh niên chạy xe máy không đeo khẩu trang cự cãi cảnh sát

Cảnh sát dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, hai thanh niên lao vào cự cãi, ném chìa khóa xe của công an ra đường.

Ngày 16-4, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Cư và Dễ tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Xong

Cư và Dễ tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Xong

Trước đó, Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi, cùng trú tại Thừa Thiên-Huế) lên TP Buôn Ma Thuột để làm việc cho một xưởng gỗ. Ngày 15-4, hai người này đã tổ chức ăn nhậu cùng một số người khác.

Trong lúc nhậu, cả hai thách đố đi cân xem ai nặng hơn. Sau đó, Cư lấy xe máy chở Dễ cùng một người khác đi tìm bàn cân. Trên đường đi, Cư bị cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) yêu cầu dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Sau khi dừng xe, hai thanh niên này đã lao vào cự cãi, chống đối lực lượng cảnh sát. Chưa dừng lại, hai người này còn rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường.

Tổ công tác đã khống chế, đưa hai người về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra, cả hai vi phạm nồng độ cồn.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-thanh-nien-chay-xe-may-khong-deo-khau-trang-cu-cai-canh-sat-906049.html