2 thanh niên bị vây bắt khi giật dây chuyền người đàn bà trên đường

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Giàu và Tuấn bàn nhau chạy xe 'khảo sát' trên tuyến lộ nông thôn để giật dây chuyền.

 Đối tượng Giàu (áo trắng), Tuấn (áo đen) - Ảnh: Hà Văn.

Đối tượng Giàu (áo trắng), Tuấn (áo đen) - Ảnh: Hà Văn.

Chiều nay (26/2), thông tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừatạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giàu (31 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “ Cướp giật tài sản”.

Cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 22/2, Giàu điểu khiển xe mô tô mang BKS 68S8 - 8117 chở Tuấn chạy trên tuyến lộ nông thôn thuộc ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú để tìm “con mồi” ra tay cướp tài sản.

Lúc này, cả 2 phát hiện bà Phạm Thị Kim Thúy (50 tuổi, ngụ tại địa phương) đang đi trên xe mô tô BKS 67M4 - 1170 di chuyển phía trước, trên cổ bà Thúy có đeo dây chuyền vàng (trị giá khoảng 6 triệu đồng).

Ngay lập tức, Giàu điều khiển xa vượt lên phía trước áp sát vào xe bà Thúy để Tuấn giật dây chuyền. Sau khi đã cướp được tài sản, cả 2 rồ ga định tẩu thoát, tuy nhiên bà Thúy tri hô nên quần chúng nhân dân đã kịp thời truy đuổi bắt được 2 đối tượng và giao cho cơ quan chức năng.

Tại Cơ quan Công an, Giàu và Tuấn khai nhận, do nghiện và muốn có tiền để mua ma túy sử dụng nên cả 2 bàn nhau tìm người để cướp tài sản.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/2-thanh-nien-bi-vay-bat-khi-giat-day-chuyen-nguoi-dan-ba-tren-duong-1382089.tpo