2 thanh niên bị đánh nhập viện vì chạy xe máy quá nhanh

Thấy nhóm thanh niên chạy xe nhanh, một nhóm người tại Đà Nẵng đã đuổi theo, dùng gạch đá ném và hành hung khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 15-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Đặng Phan Hoàng Phi (SN 2001, trú phường Mân Thái); Nguyễn Thanh Sang (SN 2002); Huỳnh Công Trí (SN 2003); Đoàn Công Tú (SN 2004); Phạm Văn Nguyên (SN 2004), cùng trú phường Thọ Quang và Nguyễn Lê Việt Trường (SN 2003, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng bị Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc

Nhóm đối tượng bị Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 12-9, các đối tượng trên cùng 5 nam nữ thanh niên khác, tổng cộng gồm 11 người lưu thông trên tuyến đường Chu Huy Mân.

Khi đến ngã ba Chu Huy Mân - Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), nhóm này gặp một nhóm nam nữ thanh niên khác gồm 10 người đang đi theo hướng ngược lại.

Bỗng nhiên, Đặng Phan Hoàng Phi hô to và quay ngược xe lại đuổi theo nhóm nam nữ thanh niên. Phi cùng một người khác nhanh chóng đuổi kịp hai thanh niên là Ngô Trần Đức Hậu (SN 2006, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Trần Quang Bảo Vân (SN 2002, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Lúc này, Phi dùng chân đạp mạnh khiến Hậu ngã xe. Sau đó, nhóm của Phi xông vào dùng gạch, đá ném và hành hung vào vùng đầu của Hậu và Vân khiến 2 thanh niên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hành hung xong, nhóm của Phi bỏ đi, sau đó liền bị Công an quận Sơn Trà triệu tập để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng khai nhận không hề có mâu thuẫn với 2 nạn nhân. Tối ngày 12-9, vì thấy nhóm của Hậu và Vân chạy xe nhanh, không chịu dừng lại theo yêu cầu của mình nên nhóm của Phi tức tối, hành hung 2 nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà điều tra làm rõ.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-11-nguoi-danh-2-thanh-nien-nhap-vien-vi-chay-xe-may-qua-nhanh-20200915151428892.htm