2 thanh niên bị bắt sau vụ 'cướp hụt' ở trung tâm Sài Gòn

Hai nghi phạm giật trên tay một học sinh chiếc điện thoại iPhone 7 nhưng rớt xuống đường. Cả hai bỏ chạy đến ngã tư Nguyễn Văn Thủ - Đinh Tiên Hoàng ở Sài Gòn thì bị bắt giữ.

Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ Trần Đức Khoa (18 tuổi) và Trần Nguyễn Anh Khang (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi Cướp tài sản.

Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thư Trần.

Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thư Trần.

Chiều 22/8, hai nghi can gặp nhau tại một tiệm Internet ở quận Bình Thạnh rồi rủ nhau đi cướp.

Khoảng 18h, Khoa chở Khang đến trước cổng trường học tại số 161B (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1) thì thấy một học sinh đang bấm điện thoại. Khang ngồi sau giật iPhone 7 trên tay nạn nhân nhưng chiếc điện thoại đã rớt lại.

Phi vụ bất thành, 2 nghi can bỏ trốn và bị công an truy đuổi, bị bắt tại ngã tư Nguyễn Văn Thủ - Đinh Tiên Hoàng.

Bộ đôi khai nhận hành vi phạm tội. Trong hai nghi phạm, Khoa đang chịu án treo về tội Cướp giật tài sản ở quận Bình Thạnh.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/2-thanh-nien-bi-bat-sau-vu-cuop-hut-o-trung-tam-sai-gon-post981665.html