2 tháng thu hơn 13.777 tỷ đồng vào ngân sách

Sáng 5/3, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố duy trì được đà phát triển mạnh mẽ.

Các chỉ tiêu kinh tế giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 23,42%, 2 tháng tăng 23,72%; kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 674,5 triệu USD, tăng 19,28%, 2 tháng ước đạt 1.446,8 triệu USD, tăng 24,98%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 2 ước đạt 5.350 tỷ đồng, 2 tháng ước đạt 13.777,7 tỷ đồng, tăng 55,3%.

Ngoài ra, thành phố còn tập trung đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc; dự án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ.

Nghị quyết số 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư xi măng, gạch lát vỉa hè, đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo, nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận, thành phố vẫn đang triển khai tích cực.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán thành phố đã tổ chức cho nhân dân đón Xuân 2019 đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao: Về tình hình an ninh trật tự trong Tết tốt hơn hẳn so với dịp Tết những năm trước; công tác chăm lo các đối tượng gia đình chính sách được quan tâm hơn; các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, lực lượng vũ trang đã tổ chức trực, giải quyết kịp thời, thông suốt các công việc được giao.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các ngành, đơn vị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019.

Thành phố đã và đang triển khai tích cực nhiều dự án đầu tư xây dựng mới các công trình về hạ tầng giao thông; nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ mong muốn được đầu tư tại Hải Phòng.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công việc đón tiếp phái đoàn lãnh đạo cấp cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về thăm, làm việc; cùng với đó là các cuộc làm việc với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương về hợp tác, liên kết phát triển vùng.

Để thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố hơn nữa, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung cao để triển khai các công việc từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019: Phải bám sát các chỉ tiêu từng tháng về thu hút đầu tư; chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách Nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố.

Các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án mới trên địa bàn, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khu chung cư đã xuống cấp.

“Nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong giai đoạn tới đây là rất quan trọng, khi Hải Phòng đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45, đây là cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/2-thang-thu-hon-13777-ty-dong-vao-ngan-sach_t114c1068n145479