2 tên cướp giật bị 'tóm' khi chui vào nhà dân trốn

Giật được chiếc điện thoại, Minh và Phúc tăng ga bỏ chạy nhưng bị tổ Cảnh sát hình sự truy đuổi. Trong lúc luống cuống, cả 2 bỏ xe máy lao vào nhà dân lẩn trốn thì bị tổ công tác khống chế….

Ngày 8/1, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Huỳnh Công Minh (SN 1984) và Lê Văn Phúc (SN 1985), cùng ngụ quận 10 để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng và tang vật

Hai đối tượng và tang vật

Trước đó, Minh và Phúc điều khiển xe máy dạo quanh nhiều tuyến đường ở các quận trung tâm tìm “con mồi” để cướp kiếm tiền tiêu xài. Khi đến trước số 7A, Võ Văn tần, phường 6, quận 3, phát hiện anh D (SN 1979, ngụ quận 8) đang dừng xe nghe điện thoại, 2 đối tượng áp sát giật và tăng ga bỏ chạy.

Cùng thời điểm này tổ công tác thuộc Công an phường Bến Thành, quận 1 nghe tiếng truy hô của nạn nhân đã tổ chức truy đuổi. Đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai-Cách Mạng Tháng Tám, tổ công tác chặn được đầu xe 2 đối tượng.

Luống cuống, cả 2 bỏ xe lao vào nhà dân ẩn nấp, tổ công tác đã truy tìm và khống chế cả 2 đối tượng cùng tang vật giao Công an quận 3 xử lý.

Được biết, Minh có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản”

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cuop-rot-nai-vi-chui-vao-nha-dan-tron-hinh-su-626642/