2 tên cướp chuyên canh me phụ nữ lúc đêm khuya

Lợi dụng đêm khuya đường vắng, hai bị cáo ép đầu xe những phụ nữ đi một mình để dùng dao bấm đe dọa, khống chế cướp tài sản.

Ngày 24-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Minh Thành 15 năm tù, Nguyễn Văn Phương (cùng sinh năm 1999) 14 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Từ 19-12-2019 đến 12-2-2020, cả hai đã cùng nhau thực hiện 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú và huyện Hóc Môn chiếm đoạt hơn 207 triệu đồng.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: H.YẾN

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: H.YẾN

Lợi dụng đêm khuya đường vắng, hai bị cáo ép đầu xe những phụ nữ đi một mình để dùng dao bấm đe dọa khống chế cướp tài sản.

Khuya 12-2-2002, cả hai đang ở nhà trọ ở ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh rủ nhau đi cướp. Khi đến trước xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cả hai phát hiện bà Đỗ Châu Ngà chạy xe SH Mode một mình nên dùng dao và dọa bà Ngà là "la tao giết".

Sau đó, Thành và Phương lục soát người bà Ngà tìm tài sản. Thành bẻ gãy hai vòng vàng đeo tay của bà Ngà cất vào túi quần. Phương lên xe SH của nạn nhân chạy nhưng khởi động không được. Thành vừa chạy xe vừa dùng chân đẩy xe cho Phương. Được một đoạn, cả hai bị Công an quận 12 chặn xe để kiểm tra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/2-ten-cuop-chuyen-canh-me-phu-nu-luc-dem-khuya-987425.html