2 taxi gắn mác Vinasun chở 5 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 13/4, Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, Công an huyện đã đưa 7 đối tượng đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý tại huyện Lộc Ninh. Đồng thời cử cán bộ phối hợp làm việc với 2 tài xế taxi người Việt và 5 người nước ngoài đi trên 2 taxi BKS 51G-312.93 và 51G-257.90 (gắn nhãn mác Vinasun Taxi), có biểu hiện nghi vấn, di chuyển về hướng biên giới để xuất cảnh trái phép.

Trước đó ngày 12/4, trên địa bàn ấp Sóc Rul, xã An Phú, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 xe taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn đang chở người di chuyển về hướng biên giới để xuất cảnh trái phép, Công an huyện Hớn Quản đã huy động các Đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã An Phú tổ chức chốt chặn và ra hiệu lệnh yêu cầu 2 xe ôtô trên dừng lại để kiểm tra.

Kết quả đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng tài xế người Việt Nam và 5 người nước ngoài.

Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ 2 xe taxi chở người nước ngoài.

Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ 2 xe taxi chở người nước ngoài.

Xác minh nhanh được biết, 2 tài xế xe taxi là: Phan Hồng Khanh, SN 1988, trú xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và Lê Quang Hòa, SN 1984, trú phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

. 5 người nước ngoài đều là người Trung Quốc, người lớn tuổi nhất là 32 tuổi, nhỏ tuổi nhất là 18 tuổi.

Theo khai nhận của số người này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Hà Nam, tỉnh Quý Châu và tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Ban đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng 14h ngày 12/4, Phan Hồng Khanh nhận điện thoại từ một nam thanh niên yêu cầu chở 5 người nước ngoài từ khu vực bến xe An Sương, TP Hồ Chí Minh đến thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, số tiền trả theo đồng hồ tính cước phí hiển thị trên xe. Do xe của Khanh chở không đủ nên Khanh có rủ thêm Lê Quang Hòa cùng chở.

Đến 15h cùng ngày, Khanh và Hòa đến khu vực bến xe An Sương đón 5 người nước ngoài (xe Khanh chở 3 người, xe Hòa chở 2 người) đi theo hướng Quốc lộ 13 về địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

5 người nước ngoài và 2 tài xế taxi.

Khoảng 19h, khi đến thị xã Bình Long, Khanh điện thoại cho nam thanh niên để giao người thì được chỉ dẫn chạy vào ấp Sóc Rul, xã An Phú. Đến đây, Khanh mất liên lạc nên quay đầu xe chạy ra theo hướng ban đầu.

Đến khoảng 20h, các đối tượng bị Công an huyện Lộc Ninh yêu cầu dừng xe để kiểm tra và làm việc. 5 người nước ngoài đều không có Hộ chiếu, chỉ có thẻ căn cước công dân có chữ Trung Quốc. 7 đối tượng trên đã được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm.

Hiện Công an huyện Hớn Quản đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Văn Tuyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-2-xe-cho-5-nguoi-trung-quoc-xuat-nhap-canh-trai-phep-637284/