2 tàu cá Quảng Trị bị chìm trên biển, 8 thuyền viên gặp nạn

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trên đường tránh trú cơn bão số 1 Chaba, 2 tàu cá trên địa bàn đã bị chìm trên biển.

Vào lúc 13h ngày 1/7, cách cảng Cửa Việt khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá QT92399TS với 4 thuyền viên (do anh Lê Văn Óc, SN 1991, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng) bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Hiện 8 thuyền viên trên 2 tàu bị chìm đã được an toàn. Ảnh N.V

Đến 17h30' cùng ngày, cách cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá mang số hiệu QT90139TS với 4 thuyền viên (do ông Lê Văn Vĩnh, SN 1982, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị làm thuyền trưởng) cũng bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Vào thời điểm hai tàu gặp sự cố trên, tàu cá QT90135TS với 4 thuyền viên (do anh Lê Văn Phi, SN 1991, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị làm thuyền trưởng) đã tiếp cận và ứng cứu kịp thời, đưa 8 thuyền viên trên 2 tàu bị nạn lên tàu an toàn.

Hiện tàu của ông Phi đang trên đường di chuyển vào bờ biển Cửa Việt.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/2-tau-ca-quang-tri-bi-chim-tren-bien-8-thuyen-vien-gap-nan-2035923.html