2 tàu cá ngư dân Quảng Trị gặp nạn khi đang di chuyển tránh bão

2 tàu cá và 8 ngư dân của tỉnh Quảng Trị khi đang di chuyển tránh bão thì bị chìm, rất may tất cả các ngư dân này đều được ứng cứu kịp thời.

Sáng 2/7, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, 2 tàu cá và 8 ngư dân Quảng Trị vừa gặp nạn trên biển hiện đang di chuyển vào bờ, dự kiến trong chiều tối nay sẽ cập bờ.

Trước đó, lúc 13h ngày 1/7, tại tọa độ 1614 N - 10948' E, cách Cảng Cửa Việt khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam, cách bờ biển TP. Đà Nẵng khoảng 85 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT 92399TS có 4 thuyền viên do ông Lê Văn Óc (SN 1991, trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) làm thuyền trưởng bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tiếp đó, lúc 17h30 cùng ngày, tại tọa độ 1607'02 N - 10951'58 E, cách Cảng Cửa Việt khoảng 112 hải lý về hướng Đông Nam, cách bờ biển TP. Đà Nẵng khoảng 80 hải lý về hướng Đông, tàu cá QT 90139 TS có 4 thuyền viên do anh Lê Văn Vĩnh (SN 1982, trú Khu phố 4, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng cũng bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão.

Cùng lúc này, tàu cá QT 90135 TS có 4 thuyền viên do anh Lê Văn Phi (SN 1991, trú Khu phố 4, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng đã tiếp cận và ứng cứu và đưa 8 thuyền viên của 2 tàu bị nạn nói trên lên tàu an toàn.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã thông báo cho lực lượng chức năng các tỉnh, chỉ đạo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Triệu Vân thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trên biển nắm, sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, yêu cầu thuyền trưởng tàu cá QT 90135 TS nhanh chóng đưa các thuyền viên trên tàu vào bờ để tránh trú bão.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//2-tau-ca-ngu-dan-quang-tri-gap-nan-khi-dang-di-chuyen-tranh-bao-169220702102327071.htm