2 sinh viên Trung Quốc được khen thưởng vì nỗ lực cứu người

Dù không thành công trong việc cứu người bị đột quỵ, 2 sinh viên Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô, Trung Quốc, được nhà trường khen thưởng.

Vụ việc xảy ra mới đây tại ga xe lửa Trường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông họ Hu, 58 tuổi, bị đột quỵ, bất tỉnh. Các nhân viên nhà ga và người đi đường nhanh chóng hỗ trợ. Trong đó, hai sinh viên Peng Jieting và Chen Jiali tiến hành hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi cho nạn nhân, theo Teller Report.

Chen Jiali cho biết khi cô đến hiện trường, ông Hu bị thiếu oxy, rơi vào trạng thái hôn mê. Dù được cấp cứu đúng quy cách trong suốt 20 phút, nạn nhân không thể qua khỏi. Sichuan Daily cho biết ông Hu có nhiều bệnh nền.

 Quá trình cấp cứu bệnh nhân được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Global Times.

Quá trình cấp cứu bệnh nhân được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Global Times.

Sau khi video về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, một số người chê hai cô gái không đủ trình độ hành nghề y, không nên tham gia cứu người. Thậm chí, một người tung tin giả rằng gia đình nạn nhân kiện hai nữ sinh ra tòa vì không có chứng chỉ y tế.

Trước tình hình đó, gia đình ông Hu lên tiếng bảo vệ 2 sinh viên Peng Jieting và Chen Jiali, đồng thời chỉ trích những lời đồn đoán thiếu căn cứ, gây tổn thương người khác.

“Dù người thân không còn, chúng tôi vẫn vô cùng biết ơn hai sinh viên đã làm hết sức mình. Hai em không đáng bị chỉ trích chỉ vì cứu người không thành”, người nhà ông Hu chia sẻ.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người phản bác những lời đổ lỗi và tung tin thất thiệt. Dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đến hai nữ sinh, kêu gọi công chúng tôn trọng các nhân viên y tế.

Theo Global Times, Peng Jieting và Chen Jiali đều sinh viên Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô. Họ có 3 năm kinh nghiệm thực hành trong ngành y. Ông Duan Junguo, giảng viên trường đại học trên, cho biết hai nữ sinh đủ điều kiện để thực hiện các biện pháp cấp cứu.

Nhà trường đã trao thưởng, ghi nhận nỗ lực cứu người của hai nữ sinh. Giải thưởng có tên “Đại y tinh thành” với ý nghĩa một bác sĩ giỏi phải có cả kỹ năng và đạo đức tốt.

Ông Duan khuyến nghị người dân nên học thêm kỹ năng sơ cứu, đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Theo Xinhua, Bộ Giáo dục và Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đang có kế hoạch đưa các kiến thức về sơ cứu, cấp cứu vào nội dung giảng dạy ở bậc trung học, tiểu học.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2-sinh-vien-trung-quoc-duoc-khen-thuong-vi-no-luc-cuu-nguoi-post1124639.html