2 phụ nữ trẻ phải cắt bỏ trực tràng vì ung thư, vừa nghe tên 2 món mà họ thích ăn bác sĩ liền hiểu ngay nguyên nhân gây bệnh

Bác sĩ Sun Lifeng đã điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư trực tràng nhưng có 2 bệnh nhân mà bác sĩ nhớ nhất, cả 2 người này đều có chung thói quen ăn uống tai hại.

Ung thư ruột (ung thư đại trực tràng) là tên gọi chung của ung thư ruột kết và ung thư trực tràng, tức là ung thư phát triển từ ruột kết hay trực tràng (là những phần của ruột già). Bệnh gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn hoặc lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể.

Bác sĩ Sun Lifeng, bác sĩ trưởng của Khoa phẫu thuật đường ruột của Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cho biết ung thư ruột ngày càng trẻ hóa bởi giới trẻ luôn nghĩ mình còn khỏe mạnh, họ thoải mái thức khuya, lười tập thể dục, không chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều rượu, không chú ý đến việc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ...

Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ tuổi mắc ung thư ruột ở Trung Quốc ngày càng gia tăng. 2 năm về trước, bác sĩ từng tiếp nhận một bệnh nhân mắc ung thư trực tràng khi chỉ mới 14 tuổi. Ngoài ra, mỗi năm trung tâm chẩn đoán và điều trị ung thư ruột của bệnh viện cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư di căn dưới 30 tuổi.

Trong số đó, có 2 bệnh nhân mà bác sĩ Sun Lifeng nhớ rất rõ.

Cô gái 23 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng

Theo lời kể của bác sĩ Sun Lifeng, bệnh nhân là một cô gái 23 tuổi tên là Xiaoyu. Cô đến bệnh viện khám khi nhận thấy trong phân có lẫn máu suốt 3 tháng trời. Ban đầu, Xiaoyu nghĩ mình bị trĩ nên đến viện để mua thuốc uống.

"Nhưng tình trạng của bệnh nhân càng ngày càng nặng, phải đến khi xuất hiện triệu chứng chán ăn, sụt cân, khó chịu... mới đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra bằng nội soi trực tràng cho ra kết quả ung thư trực tràng", bác sĩ Sun kể trong sự tiếc nuối.

Bác sĩ cho biết, không giống như các bệnh ung thư khác, ung thư trực tràng giai đoạn đầu ngoài triệu chứng phân mỏng, phân có máu thì không có triệu chứng đau rõ rệt. Điều này dễ khiến bệnh nhân lầm tưởng mình bị tiêu chảy hoặc trĩ, không đi khám kịp thời khiến bệnh tiến triển nhanh.

Người phụ nữ 35 tuổi được chẩn đoán ung thư sau phẫu thuật cắt trĩ

Một trường hợp khác là cô Li, 35 tuổi đến từ thành phố Dương Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô phát hiện mình mắc bệnh trĩ khi đang mang bầu, đến khi cảm thấy tình trạng ngày càng tồi tệ cô đã đến một bệnh viện địa phương để phẫu thuật cắt trĩ.

3 tháng sau phẫu thuật, vết mổ của cô Li liên tục chảy máu nên đã đến Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Chiết Giang thăm khám. Thấy kỳ lạ, bác sĩ yêu cầu cô Li thực hiện kiểm tra hậu môn, lấy mẫu bệnh phẩm đem đi sinh thiết, kết quả cho thấy cô Li đã mắc ung thư trực tràng lúc nào không hay.

Hai người phụ nữ trẻ cùng mắc ung thư trực tràng vì sở thích ăn đồ cay nóng và đồ nướng

Hai người phụ nữ trẻ này cùng mắc ung thư trực tràng và điều đặc biệt là cả hai đều có chung sở thích ăn uống giống nhau.

Khi bác sĩ Sun Lifeng hỏi họ về lịch sử y tế và thói quen sống, cả hai đều trả lời rằng mình thích ăn đồ cay nóng và đồ nướng. Mỗi tuần họ đều ăn thịt nướng hoặc đồ ăn cay 2-3 lần.

Theo bác sĩ, thực quản và niêm mạc dạ dày của con người nói chung chỉ có thể chịu được nhiệt độ từ 50-60 độ C. Thực phẩm quá nóng có thể làm hỏng màng nhầy và gây viêm thực quản cấp tính và viêm dạ dày cấp tính. Nếu đồ ăn được chế biến sẵn, nó thường chứa một lượng lớn nitrosamine, tạo ra nitrit, tích tụ dần dẫn đến bệnh khối u ác tính.

Thực phẩm quá nóng có thể làm hỏng màng nhầy và gây viêm thực quản cấp tính và viêm dạ dày cấp tính.

Thực phẩm quá nóng có thể làm hỏng màng nhầy và gây viêm thực quản cấp tính và viêm dạ dày cấp tính.

Còn khi chúng ta ăn thực phẩm chiên nướng ở nhiệt độ cao, các chất dinh dưỡng sẽ bị phá hủy, khiến suy giảm protein và tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene và các amin dị vòng. Ăn những loại thực phẩm này thường xuyên sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa đường ruột, có thể gây táo bón, đau bụng và ung thư.

Ngoài hai sở thích ăn uống trên, họ còn thường xuyên thức khuya để xem phim truyền hình.

Bác sĩ Sun Lifeng cho biết ung thư trực tràng là loại ung thư có khả năng điều trị nếu phát hiện sớm, thời gian sống sót sau 5 năm cao tới 95%. Tuy nhiên, trường hợp của cô Xiaoyu và cô Li vì phát hiện bệnh quá muộn nên họ phải cắt bỏ trực tràng và hậu môn, sau đó mở hậu môn nhân tạo vĩnh viễn để phục vụ nhu cầu bài tiết sau này.

Dấu hiệu của ung thư trực tràng là gì?

Những dấu hiệu ung thư trực tràng được bác sĩ Sun Lifeng chia sẻ là:

- Chán ăn, khó tiêu, đầy hơi dai dẳng, thay đổi thói quen đại tiện hoặc có máu trong phân là một trong những dấu hiệu cần phải cảnh giác...

- Phân mỏng, hẹp so với bình thường.

- Giảm cân bất thường.

- Mệt mỏi và suy nhược.

- Ở phụ nữ, triệu chứng là rối loạn kinh nguyệt không rõ lý do, đặc biệt là khi đi kèm các triệu chứng đường ruột nói trên thì bạn nên đi đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Sun cũng đề nghị mọi người hãy vì sức khỏe của chính mình mà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn.

Theo Aboluowang

ĐỖ ĐỖ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/2-phu-nu-tre-phai-cat-bo-truc-trang-vi-ung-thu-vua-nghe-ten-2-mon-ma-ho-thich-an-bac-si-lien-hieu-ngay-nguyen-nhan-gay-benh-2220202057145959.htm