2 phụ nữ cùng 10 giang hồ uy hiếp giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước bị tạm giữ

Hai phụ nữ có liên quan đến vụ việc khống chế uy hiếp giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước cùng hơn 10 giang hồ bị công an tạm giữ để điều tra.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ 2 phụ nữ cùng hơn 10 đối tượng để điều tra về hành vi uy hiếp khống chế ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc bệnh viện khoa Tâm Hồng Phước) đòi nợ.

Theo điều tra ban đầu, ông Thử có vay mượn tiền của 2 người phụ nữ này. Sau nhiều lần đòi nợ không được, nên cả 2 đã “nhờ” nhóm giang hồ tới nói chuyện với ông này về khoản nợ.

Chiều 21/12, cả nhóm kéo tới bệnh viện khoa Tâm Hồng Phước ở đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa gặp ông Thử nói chuyện. Sau đó, nhóm uy hiếp khống chế vị giám đốc để đòi nợ.

Hàng trăm cảnh sát bao vây bệnh viện, khống chế nhóm giang hồ đòi nợ.

Hàng trăm cảnh sát bao vây bệnh viện, khống chế nhóm giang hồ đòi nợ.

Nhận tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng hơn 100 cảnh sát trang bị súng có mặt tại hiện trường.

Sau khi tiếp cận hiện trường, công an đã khống chế 2 người phụ nữ cùng nhóm giang hồ đưa về trụ sở công an.

Đồng thời, công an tiến hành khám xét nhà của các đối tượng giang hồ ngay trong đêm.

2 người phụ nữ cùng 10 giang hồ bị tạm giữ.

Tại những nơi khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen, đòi nợ.

Được biết, bác sĩ Thử được xem là con nợ của nhiều người và cả tín dụng đen. Trước đó, ngành y tế Đồng Nai cũng có báo cáo về hoạt động, tài chính của cơ sở Tâm Hồng Phước.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/2-phu-nu-cung-10-giang-ho-uy-hiep-giam-doc-benh-vien-tam-hong-phuoc-bi-tam-giu-79485.html