2 'nữ quái' chuyên lừa đảo người già, hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Thị Kim Thu (SN 1972, quê Tiền Giang, tạm trú Gò Vấp) vừa bị Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của Thu là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Còn Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1957, ngụ Hóc Môn) cũng bị Công an quận Phú Nhuận bắt cùng hành vi trên, tuy nhiên Tuyết lại sử dụng chiêu tiếp cận người già, giả thông báo những tin quan trọng về người thân của họ sau đó chở nạn nhân đến chỗ vắng vẻ chiếm đoạt tài sản.

Để chiếm đoạt tài sản của những hoàn cảnh bi đát, bệnh tật, Thu thường xuyên theo dõi các kênh yotube hoạt động thiện nguyện để nắm rõ tình hình của những mảnh đời nghèo khổ, bệnh tật, sau đó vạch kế hoạch lừa đảo. Thu tiếp cận những hoàn cảnh được các Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền rồi xưng mình là một trong những đại diện nói với các nạn nhân đang có người ủng hộ 200 triệu.

2 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.

2 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ.

Để nhận số tiền này, các nạn nhân phải cùng Thu đến ngân hàng mở tài khoản. Trong lúc giả làm thủ tục, Thu yêu cầu các nạn nhân phải đưa tiền phí làm thẻ, làm thủ tục. Vì tin tưởng mình sắp có số tiền ủng hộ lớn nên nhiều nạn nhân chi cho từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Khi nhận được tiền, Thu lẻn ra ngoài lấy xe bỏ trốn.

Nhiều nạn nhân bị lừa đã tố cáo với cơ quan chức năng bắt quả tang Thu tiếp cận và lừa đảo một người già ở quận Tân Phú. Qua điều tra, các vụ việc mà Thu lừa đảo liên quan đến quận 6 nên Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ cùng Thu về Công an quận 6 xử lý.

Còn Tuyết đã có 5 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trộm cắp tài sản". Để lừa các nạn nhân, trong đó chủ yếu là người già, Tuyết thường lân la theo dõi các trường hợp để nắm thông tin về nạn nhân cũng như người nhà nạn nhân rồi tiếp cận. Tuyết bịa chuyện người thân của các nạn nhân bị tai nạn sau đó dụ chở nạn nhân đến khu vực vắng vẻ lừa lấy tiền, tài sản rồi bỏ nạn nhân giữa đường lẩn trốn.

Công an quận Phú Nhuận đã cử các tổ công tác nắm bắt thông tin, nhận dạng đối tượng và tổ chức theo dõi. Trưa 27/1, tại trước Bệnh viện quận Bình Thạnh, tổ công tác phát hiện Tuyết điều khiển xe máy tiếp cận bà N.T.T. (SN 1955, ngụ Gò Vấp) nói người thân của bà N bị bệnh gan rất nặng, đang nhập viện nên chở giúp vào bệnh viện.

Tin lời, bà N đã leo lên xe để Tuyết chở đi, tổ công tác lập tức đeo bám. Khi đến giao lộ Lê Duẩn- Pasteur, quận 1, Tuyết nói phải có tiền lo viện phí trước nên Tuyết kêu bà N tháo nhẫn, bông tai, ĐTDĐ đưa cho Tuyết. Khi Tuyết định bỏ bà N lại rồi tẩu thoát thì tổ công tác ập vào khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai bằng thủ đoạn trên đã lừa đảo được hàng chục nạn nhân, đa phần là người già. Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Tuyết cho Công an quận 1 xử lý.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/2-nu-quai-chuyen-lua-dao-nguoi-gia-hoan-canh-kho-khan-629399/