2 nhóm thanh niên hỗn chiến do mâu thuẫn trong đám cưới

Do mâu thuẫn trong đám cưới, 2 nhóm thanh niên vác dao truy sát lẫn nhau khiến nhiều người bị thương.

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, ngày 22/10/2022, gia đình ông Phạm Văn Hùng, trú tại thôn Lê Sơn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tổ chức đám cưới cho con gái. Tối cùng ngày nhóm thanh niên xã Vĩnh Quang và thanh niên xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc đến đám cưới chơi thì xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng nhóm thanh niên xã Vĩnh Long đánh anh Nguyễn Ngọc Trung, trú tại thôn Eo Lê, xã Vĩnh Quang nên Trần Minh Phương (SN 2003), trú tại thôn Cẩm Hoàng 1, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc đã chạy vào nhà ông Hùng lấy hai con dao (loại dao phay thái thịt) chạy ra để chém nhóm thanh niên Vĩnh Long.

Vác dao truy sát lẫn nhau khiến nhiều người bị thương (ảnh minh họa)

Vác dao truy sát lẫn nhau khiến nhiều người bị thương (ảnh minh họa)

Khi Phương cầm dao ra đến cổng thì Phạm Ích Oai (SN 1999), trú tại thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc lấy một con dao từ tay Phương lao vào chém trúng vai Vũ Văn Long (SN 2003), trú tại thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long. Phương cầm dao lao vào thì bị Vũ Văn Long và Vũ Đình Toán (SN 1997), trú tại thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc và nhóm thanh niên Vĩnh Long quây đánh; Phương và Oai dùng dao chém lại.

Thấy vậy, Phạm Ích Phong (em trai Oai) (SN 2007), trú tại thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang cũng chạy vào đám cưới lấy một dao phay ra để chém nhóm thanh niên xã Vĩnh Long. Bị Phương, Oai, Phong chém thì nhóm thanh niên xã Vĩnh Long bỏ chạy ra cánh đồng. Nhóm Phương đuổi theo nhưng không được nên quay lại.

Thấy Vũ Văn Long và Vũ Thế Hùng chạy trốn lên xe ô tô BKS 36A-823.72 của anh Trần Hữu Tuấn, trú tại thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc đỗ gần khu vực đám cưới thì các đối tượng mở cửa xe ô tô chém liên tiếp khiến Long và Hùng bị thương. Xe ô tô bị hư hỏng, lúc này mọi người can ngăn, còn anh Tuấn lái xe bỏ đi, các đối tượng tiếp tục lấy xe máy đuổi theo để chém Long và Hùng nhưng không đuổi kịp.

Qua sự việc trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Mọi hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể con người, đều có thể bị xem xét, xử lý về tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cá nhân cần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng giải quyết xung đột, xử lý tình huống, giao tiếp ứng xử văn minh, văn hóa. Nếu có những mâu thuẫn phát sinh đột xuất có thể dẫn đến xô xát, cần can ngăn, kiềm chế các đối tượng, đồng thời khẩn trương báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất, không để phức tạp vấn đề dẫn đến hậu quả thương tâm.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2-nhom-thanh-nien-hon-chien-do-mau-thuan-trong-dam-cuoi-172230128143954076.htm