2 nhà sư có clip triệu view tham gia 'Tuyệt đỉnh song ca' là sư giả

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, 2 thí sinh tự giới thiệu đang tu ở chùa Bồng lai (Long An) và tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 là giả danh.

Đây là 2 sư giả?

Đây là 2 sư giả?

Theo giới thiệu từ Ban Tổ chức chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017, vào lúc 21 giờ tối 19.9, phần thi có 2 sư thầy trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 sẽ phát sóng trên kênh THVL1.

Trước đó, một số clip về 2 sư thầy này hát nhạc Bolero, đăng trên Yotube thu hút hàng triệu lượt xem, bởi giọng ca khá mượt mà. Sau đó, họ đã đi tham dự cuộc thiTuyệt đỉnh song ca 2017 và vượt qua phần thi tuyển khá dễ dàng với bài hát Cỏ xót xa đưa của Trịnh Công Sơn.

Theo ban tổ chức, 2 thí sinh này là Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), hiện tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An). Đi cùng 2 sư thầy trẻ đến nơi thi là sư thầy trụ trì của chùa - Hòa thượng Thích Tâm Đức…

Tuy nhiên, Ban Thông tin truyền thông (TTTT), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Long An vừa có thông tin khẳng định các sư này là giả danh. Trang tin điện tử GHPGVN tỉnh Long An đăng ý kiến của Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An - phản hồi về sự việc trên.

Người được giới thiệu là sư trụ trì Thích Tâm Đức

Hòa thượng Thích Minh Thiện khẳng định: “2 người có tên Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An) cùng với người mà báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong”.

“Ba cá nhân này giả dạng nhà tu, đã có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An”, Hòa thượng Thích Minh Thiện bức xúc.

Hòa thượng Thích Minh Thiện cho biết: “Quan điểm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An sẽ giải quyết đến nơi đến chốn. Chúng tôi đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa làm việc với chính quyền địa phương điều tra, làm rõ về hoạt động tôn giáo trái phép của 3 cá nhân trên, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng căn cứ theo luật pháp hiện hành xử lý sai phạm".

“Với ban tổ chức các gameshow tuyển chọn tài năng ca hát, GHPGVN tỉnh Long An đề nghị đừng bao giờ cho phép những vị mang hình thức tu sĩ Phật giáo tham gia những chương trình như thế, vô hình chung quý vị đã tiếp tay cho kẻ xấu gây ảnh hưởng không tốt đến nền Phật giáo dân tộc Việt Nam”.

Khách đến thăm chùa này khi có thông tin xuất hiện hoa ưu đàm

Ban Thông tin truyền thông Phật giáo Long An đã liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ và cũng được xác nhận rằng “2 sư thầy” không có tên trong danh bộ Tăng Ni huyện Đức Hòa.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện chỉ có 55 cơ cở Phật giáo, không có cơ sở nào mang tên “Chùa Bồng Lai” và cũng không có ai có danh xưng là “Hòa thượng Thích Tâm Đức”.

Trước đó, vào cuối tháng 5.2017, cũng có thông tin cho rằng tại chùa Bồng Lai ở Long An (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) xuất hiện loài hoa ưu đàm trong truyền thuyết nhà Phật, và sư trụ trì cũng được giới thiệu là Thích Tâm Đức.

Thanh Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/2-nha-su-co-clip-trieu-view-tham-gia-tuyet-dinh-song-ca-la-su-gia-71763.html