2 người tử vong sau khi xuống giếng nhặt dao cho hàng xóm

Được hàng xóm nhờ xuống giếng nhặt dao, cả 2 người xuống dưới và bị tử vong sau đó.

 Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: T.Th.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: T.Th.

Ngày 21/5, Thượng tá Trần Văn Ký, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiến hành vớt 2 thi thể người dân tử vong dưới giếng ra ngoài.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, ông L. (trú thôn Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đến nhờ ông L.T.K (SN 1970, trú cùng thôn) xuống giếng lấy một con dao bị rơi xuống giếng trước đó khoảng 1 tuần.

15 phút sau, không thấy K. lên, ông L. nhờ thêm anh N.S. (SN 1982) đến cứu giúp. Tuy nhiên, sau khi anh S. xuống giếng cũng không lên được. Ngay lúc đó, ông L. truy hô nhiều người đến giúp.

Thấy tình hình quá nguy hiểm, người dân không thể trực tiếp ứng cứu nên mọi người đã sự việc báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) đã điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ.

“Chúng tôi đang tích cực thực hiện công tác ứng cứu, tuy nhiên, do miệng giếng nhỏ và cùng một lúc có 2 thi thể nên khó trục vớt. Hiện chúng tôi đang trang bị thêm bình dưỡng khí để thực hiện đưa thi thể nạn nhân lên trên”, Thượng tá Trần Văn Ký nói.

Kim Sơ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/2-nguoi-tu-vong-sau-khi-xuong-gieng-nhat-dao-cho-hang-xom-d264872.html