2 người Trung Quốc bị phạt vì kết hôn trái phép với 2 cô gái miền Tây

Hai người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch nhưng lại làm lễ cưới trái phép với hai cô gái trẻ ở Vĩnh Long.

Ông Trần Hoàng Tựu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định xử phạt hành chính hai người đàn ông Trung Quốc.

Theo đó, ông Yang Ming Hui (30 tuổi, thợ hàn) và Lu Quan Cheng (27 tuổi, kỹ sư) cùng bị xử phạt 20 triệu đồng mỗi người.

Cô gái trẻ 22 tuổi nói việc chấp nhận lấy chồng ngoại cũng vì hoàn cảnh. Ảnh: N.V.

Cô gái trẻ 22 tuổi nói việc chấp nhận lấy chồng ngoại cũng vì hoàn cảnh. Ảnh: N.V.

Hai người đàn ông này nhập cảnh vào Việt Nam đầu năm 2019, bằng thị thực (visa) du lịch. Cả hai bị nhà chức trách phát hiện tổ chức kết hôn tại xã Mỹ Lộc khi chưa làm thủ đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Họ được xác định vi phạm hành chính là "người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền".

Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, xác nhận hồi đầu tháng 5, hai người đàn ông này có tổ chức lễ cưới với hai cô gái tại địa phương. Sau khi bị lập biên bản vi phạm, họ đã rời khỏi xã Mỹ Lộc.

Ngọc (22 tuổi, đã đổi tên), cô dâu trong lễ cưới cho biết từng quen với người đàn ông tên Biển. Người này giới thiệu cô ta với Yang Minghui và hứa lo toàn bộ thủ tục, giấy tờ lấy chồng nước ngoài. Ngọc chấp nhận lấy chồng qua môi giới, mong có một số tiền giúp đỡ gia đình.

Đại diện “chàng rể” Trung Quốc đưa cho gia đình cô gái 80 triệu đồng, sử dụng mua sắm và tổ chức lễ cưới.

Thị thực của người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh theo dạng du lịch nhưng bị phát hiện tổ chức lễ cưới trái phép. Ảnh: Minh Anh.

“Nói đám cưới, chứ đãi có mấy bàn chủ yếu là họ hàng nhà gái đến dự”, người phụ nữ 61 tuổi, bà ngoại của Ngọc buồn bã nói. Lễ cưới đang diễn ra, ngành chức năng đến lập biên bản vì phát hiện người nước ngoài kết hôn trái pháp luật.

“Em và chị Kim (25 tuổi, đã đổi tên) đều được chú Biển giới thiệu lấy chồng Trung Quốc. Sau hôm bị lập biên bản đến nay, chị Kim đã đi TP.HCM”, Ngọc nói.

Theo lời cô gái, bản thân cũng không biết "chàng rể" chưa làm đúng các thủ tục, quy định của pháp luật cho đến bị lập biên bản vi phạm.

Xã Mỹ Lộc (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-nguoi-trung-quoc-bi-phat-vi-ket-hon-trai-phep-voi-2-co-gai-mien-tay-post946975.html