2 người thiệt mạng vì ùn tắc trên đỉnh Everest

Đã có 2 người thiệt mạng trong và sau khi leo lên đỉnh Everest hôm 22/5 do bị tê cóng và đột quỵ vì phải xếp hàng nhiều giờ trong giá lạnh.

Cụ thể, ông Donald Lynn Cash, 55 tuổi, người Mỹ, đột quỵ tại đỉnh núi vào ngày 22/5 khi đang chụp ảnh.

Trong khi đó, bà Anjali Kulkarni, 55 tuổi, người Ấn Độ đã chết trong khi xuống núi, sau khi đã leo được lên đỉnh.

Theo đơn vị tổ chức leo núi, trong ngày 22/5, đã có hơn 200 người leo núi cố tận dụng thời tiết tốt để leo lên đỉnh Everest. Số lượng người leo núi quá đông gây ra tình trạng ùn tắc khiến mọi người phải xếp hàng nhiều giờ với nguy cơ bị tê cóng và say độ cao. Đây cũng là nguyên nhân gây ra vụ tử vong của hai người leo núi trên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/2-nguoi-thiet-mang-vi-un-tac-tren-dinh-everest