2 người dùng xe biển số giả đi trộm 9 con chó

Hai người đàn ông dùng xe máy biển số giả để đi trộm chó. Trong lúc họ đang bán 9 con chó vừa trộm được thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ.

Chiều 20/7, Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi) và Trần Hòa Tam (49 tuổi, đều ngụ Quảng Bình) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Số chó mà ông Vinh và ông Tam bắt trộm. Ảnh: H.T.

Khoảng 4h30 cùng ngày, cảnh sát ập vào nhà bà Lê Thị Huệ ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang Vinh và Tam đang bán 9 con chó vừa trộm được.

Cảnh sát đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 9 con chó nặng 110 kg (trong đó một con đã chết) cùng nhiều dụng cụ gậy móc dây thép, bình hơi cay, đèn pin… và số tiền 5,5 triệu đồng.

Trần Hòa Tam, một trong hai người bị bắt quả tang đang bán chó vừa trộm. Ảnh: H.T.

Hai người đàn ông khai họ đi chung xe máy mang biển số giả chạy từ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vào thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng để trộm chó vào ban đêm. Sau mỗi lần trộm được chó, họ dùng băng keo quấn quanh miệng các con vật rồi bỏ vào bao tải.

Cảnh sát cũng tạm giữ bà Huệ để làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xã Triệu Ái, nơi 2 người bắt trộm chó bị bắt quả tang. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-nguoi-dung-xe-bien-so-gia-di-trom-9-con-cho-post862075.html