2 người dân 'mắc kẹt' trên lồng bè nuôi tôm, cá

Mặc dù đã được sơ tán vào đất liền nhưng hai ngư dân 'oén lút' trở ra lồng bè thủy sản để chăm sóc thức ăn cho tôm, cá nhưng không ngờ bị 'mắc kẹt' ở đó

20h đêm ngày 10-11, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho hay, lực lượng cứu nạn – cứu hộ địa phương này đã liên lạc điện thoại hai ngư dân “mắc kẹt” trên lồng bè thả nuôi tôm, cá ở khu vực Bãi Tranh, gần lạch Cổ Cò thuộc địa phân thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Hai người này được xác định là Bùi Văn Hết và Trần Hữu Sơn, cùng trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

Theo ông Võ Lục Phẩm, hai ngư dân nêu trên đã được sơ tán vào đất liền trong sáng ngày 10-11 nhưng đến trưa cùng ngày họ "lén lút" ra lại lồng bè thủy sản để cho tôm cá ăn nhưng không ngờ đã bị “mắc kẹt” do cơn bão số 6 đang tiến vào khu Nam Trung bộ, mưa lớn, sóng gió xô đập mạnh trên biển nên hai ông Hết, Sơn không thể trở lại đất liền.

Ông Lê Hồng Phương – Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cho biết, qua liên lạc điện thoại, cơ quan chức năng đã hướng dẫn cho hai ngư dân thực hiện biện pháp cần thiết trong khi chờ cứu nạn. Tuy nhiên, khu vực hai ngư dân “mắc kẹt” đang có mưa, gió rít và giật mạnh, sóng biển xô đập.

Một nguồn tin cho hay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã liên hệ Cảnh sát biển để tìm phương án giải cứu hai ngư dân.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/2-nguoi-dan-o-khanh-hoa-mac-ket-tren-long-be-nuoi-tom-ca-569343/