2 người đã tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

7 người nhập viện sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 ô tô và 1 xe máy. 2 người tử vong ngay sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh CTV

Chiều 21.2, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 105, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 3 ô tô và 1 xe máy xảy ra tại Hà Nội sáng cùng ngay.

2 nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện này do vết thương quá nặng, 5 người còn lại đang được điều trị, tiến triển tốt. “5 nạn nhân còn lại, người thì điều trị chấn thương sọ não, người thì bị gãy tay... nhưng đều đang tiến triển tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng”, ông Tuấn Anh nói.

Theo ông Tuấn, 2 nạn nhân tử vong là Phùng Long Biên (41 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Liên (36 tuổi), khi chở nhau bằng xe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người, đồng thời nhanh chóng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Phó thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với các tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay, 21.2, tại km 0+600 đường đi làng văn hóa, thuộc địa phận xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội), giữa 4 phương tiện gồm: container, xe tải cẩu, xe khách, xe máy khiến nhiều người bị thương.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/2-nguoi-da-tu-vong-trong-vu-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-1053854.html