2 người chết và mất tích, thiệt hại do bão số 5 gia tăng tại Trung Bộ

Báo cáo cập nhật sáng nay (2/11) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, thiệt hại do bão số 5 gây ra tại các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ tiếp tục gia tăng.

Đáng chú ý là có 1 người chết (ông Phạm Văn Nam ở Quảng Ngãi, bị ngã xuống suối bị lũ cuốn trôi). Hiện, còn 1 người mất tích (Ông Phan Thanh Định quê Nam Định, thuyền viên tàu Thành Công 999 bị sóng to đánh chìm tại vùng biển Hà Tĩnh).

179 hộ dân có nhà bị sập và 2.326 nhà dân khác bị hư hỏng. Ngoài ra, 2.076 hộ dân đang phải sống trong cảnh nhà bị ngập nước. Thiệt hại trên biển cũng rất lớn khi đến nay đã có 98 tàu, thuyền bị hư hỏng.

 Cây xanh gãy đổ tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Hy San.

Cây xanh gãy đổ tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Hy San.

Bà con nông dân nhiều địa phương cũng đang đứng ngồi không yên bởi nhiều diện tích sản xuất bị bão số 5 tàn phá. Cụ thể, có 218ha lúa, 5.555ha hoa màu và gần 100 héc-ta nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại. Tổng đàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi trên 23.300 con, tập trung chủ yếu ở Quảng Ngãi 20.206 con.

Bão số 5 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về hệ thống đê điều. Kè bị hư hỏng: 5.550m (Quảng Bình: 3.250m, Quảng Ngãi: 100m; Bình Định: 2.200m, hư hỏng nặng 200m kè biển Nhơn Hải); tuyến đê Đông (Bình Định) sạt mái hạ lưu 127m, 1 tràn bị trôi. Kênh mương: hư hỏng 6.807m (Bình Định: 5.817m; Phú Yên: 990) và sạt lở 6.100 m3 đất đá (Phú Yên). Bờ sông bờ biển bị sạt lở: 4.650m (Bình Định).

39 trường học bị hư hỏng, ngập nước đang được khắc phục để ổn định việc học cho các em học sinh. Đường giao thông hư hỏng 6.936m và sạt lở 17.091m3 đất đá. Cột điện bị gãy đổ: 172 chiếc. Dây điện bị đứt: 10.000m, cùng 4 trạm biến thế bị hư tổn.

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, hiện, đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người mất tích trên tàu Thành Công 999 bị chìm tại khu vực biển Hà Tĩnh. Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, TP từ ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tổ chức khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ.

Khôi phục hệ thống điện bị sự cố và vệ sinh môi trường sau bão, khôi phục giao thông, sản xuất. Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến mưa, lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và di dời dân trong vùng có nguy cơ sạt lở và triển khai các biện pháp ứng phó.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/2-nguoi-chet-va-mat-tich-thiet-hai-do-bao-so-5-gia-tang-tai-trung-bo-356540.html