2 người chết, mất tích do mưa lũ

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết mưa lũ tại các tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.

Lũ quét làm hư hại nhiều tài sản, nhà cửa của người dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT

Trong đó, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 1 cháu bé 2 tuổi bị chết do đá lăn vào, 1 người ở tỉnh Sơn La bị mất tích do lũ cuốn trôi. 3 người khác ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên bị thương.

Mưa lớn gây lũ quét cũng làm 124 nhà bị sập đổ (Điện Biên: 72 nhà; Sơn La: 41 nhà; Thái Nguyên: 1 nhà; Hòa Bình: 5 nhà, Thanh Hóa: 5 nhà).

Tính đến sáng 30-8, mưa lớn đã làm 174ha lúa ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình bị ngập. Ngoài ra, hơn 100 con gia súc gia cầm và gần 40ha diện tích nuôi thủy sản của tỉnh Điện Biên bị ngập, cuốn trôi.

Một số tuyến đường giao thông ở tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn và Thanh Hóa bị sạt lở với khối lượng gần 5.000m3.

Các tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông. Cho tới sáng 30-8, 12/15 điểm tại tỉnh Điện Biên, 8/10 điểm tại tỉnh Sơn La, và các điểm sạt lở ở Bắc Kạn đã thông tuyến.

Công tác giúp dân di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, giúp đỡ người dân khắc phục sự cố ổn định cuộc sống vẫn đang được các địa phương triển khai.

Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với lũ dự báo trên BĐ3, sẽ có khoảng 165.200ha lúa Thu Đông bị ảnh hưởng (chiếm khoảng 36% diện tích đã gieo cấy). Số diện tích này tập trung chủ yếu ở các địa phương đầu nguồn sông Cửu Long: Đồng Tháp 78.100ha, Kiên Giang: 47.200ha, Long An: 26.900ha, An Giang: 12.900ha.

Trước tình hình mùa lũ đến sớm và mực nước lũ cao hơn mọi năm, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổng hợp số liệu, rà soát các phương án và kiểm tra đảm bảo an toàn cho người dân, trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ, các khu trông trẻ tập trung các tuyến đường giao thông, sản xuất và thu hoạch lúa hè thu và thu đông để sẵn sàng ứng phó với lũ lớn.

Đồng thời, tổ chức tăng cường tuyên truyền và truyền thông đến người dân các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Các tỉnh An Giang và Kiên Giang phối hợp vận hành đập Trà Sư- Tha La theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ vùng tứ giác Long Xuyên.

Được biết, để bảo đảm an toàn tính mạng của trẻ trong mùa mưa, lũ, các địa phương chịu ảnh hưởng của lũ tỉnh An Giang có đã tổ chức 5 tuyến đưa rước học sinh, với khoảng 309 học sinh ở những vùng bị ngập sâu đến trường; 7 điểm giữ trẻ mùa lũ với 300 trẻ. Ngoài ra, các địa phương còn bố trí 160 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/2-nguoi-chet-mat-tich-do-mua-lu/