2 người chết cháy trong ôtô là chủ đại lý nông sản lớn

Do vậy, cặp vợ chồng xấu số này hiện có quan hệ làm ăn với nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Liên quan đến vụ cháy xe trên đường Hồ Chí Minh hôm 6/2 khiến 2 người tử vong, ngày 9/2, Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết, qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Trần Đức M. (SN 1972) và chị Dương Thị P. (SN 1988), trú xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai. Sự việc xảy ra khi 2 người từ Thái Bình trở lại Gia Lai sau kì nghỉ Tết tại quê nhà.

Ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe ô tô chở hai vợ chồng anh M chị P

Ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe ô tô chở hai vợ chồng anh M chị P

Ông Nguyễn Công Thuần, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng thông tin: hiện, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. UBND xã Chư Pơng đã chủ động triển khai các biện pháp cũng như hỗ trợ lực lượng dân quân, công an xã nhằm giúp gia đình trong lúc khó khăn và ổn định tâm lý người dân trên địa bàn.

Cũng theo ông Thuần, chiều 7/2, gia đình đã nhận thi thể các nạn nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương. “Đây là sự việc không may xảy ra nên người dân rất chia sẻ, thông cảm. Nhiều tổ chức, cá nhân có quan hệ làm ăn với gia đình anh M. đã đến trình báo với UBND xã theo trình tự, thủ tục quy định. UBND xã đã cử cán bộ tiếp nhận, thống kê và báo cáo cơ quan chức năng để có hướng chỉ đạo, giải quyết. Mặc dù gia đình anh M. kinh doanh khá uy tín, không có điều tiếng tại địa phương nhưng khi nghe tin vụ tai nạn, nhiều người dân vẫn tỏ ra hoang mang, lo lắng” ông Thuần nói.

Vợ chồng anh M. là chủ đại lý kinh doanh nông sản khá lớn tại địa phương. Do đó, nhiều người dân và tổ chức trên địa bàn đã ký gửi các loại nông sản như cà phê, hồ tiêu; đồng thời, mua - bán số lượng lớn phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật…tại gia đình anh M.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra nguyên nhân

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 6/2, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 81A-192.15 chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng - Gia Lai khi lưu thông đến địa giới hành chính thôn Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khu vực xảy ra vụ cháy thuộc địa bàn vùng cao, không có các phương tiện chữa cháy chuyên dụng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Mặc dù người dân địa phương đã tham gia ứng cứu, và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn cứu hộ song vụ cháy đã khiến 2 người ngồi trên xe ô tô tử vong tại chỗ, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt. 2 nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Trần Đức M. (SN 1972) và chị Dương Thị P. (SN 1988), trú xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai. Sự việc xảy ra khi 2 người từ Thái Bình trở lại Gia Lai sau kì nghỉ Tết.

Ông Dương Hữu Thiện, chú ruột chị P. xúc động, mùng 1 Tết Canh Tý, vợ chồng cháu cùng 3 đứa con đi xe ô tô của gia đình về quê ngoại ở Hà Tĩnh ăn Tết. Sau đó di chuyển về quê nội Thái Bình. Tại thời điểm, do ảnh hưởng dịch bệnh virus Corona, 3 đứa con được nghỉ học nên vợ chồng vào Gia Lai trước, các cháu ở lại chơi với ông bà nội rồi vào sau. “Không ngờ, vợ chồng cháu mới về tới Quảng Nam thì xảy ra sự việc…” ông Thiện xót xa.

Qua tìm hiểu, chiếc xe ô tô bị cháy khiến vợ chồng anh M. tử vong tại chỗ được gia đình mua cuối năm 2019. Hiện vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thảo Ly - Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vu-2-nguoi-tu-vong-do-chay-oto-la-chu-dai-ly-nong-san-lon-d86027.html