2 người Cao Bằng chết đuối khi vượt biên bằng bè phao sang Trung Quốc

Nguồn tin từ UBND tỉnh Cao Bằng hôm nay xác nhận với VietNamNet, ở xã Đại Sơn (huyện Phục Hòa) xảy ra vụ lật bè phao khiến 3 người chết và mất tích.

Khoảng 1h ngày 11/8, tổ tuần tra kiểm soát ban đêm của đồn biên phòng xã Đại Sơn phát hiện dưới bờ sông Bắc Vọng có khoảng 50 người đang đi lên bè phao (làm từ các thùng phuy gắn chặt với nhau nổi trên sông) để sang Trung Quốc.

Lực lượng biên phòng đã tuyên truyền, ngăn chặn nhưng nhóm người này không dừng lại. Do quá tải nên bè phao bị vỡ.

Sông Bắc Vọng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN

Sông Bắc Vọng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê ban đầu, có 3 người rơi xuống sông gồm Hoàng Thị Liêm (SN 1970); Nông Thị Sen (SN 1986) đều trú xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên và Hoàng Văn Hảo (SN 1987, trú xã Chí Thảo, huyện Phục Hòa).

Lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân Liêm và Sen. UBND tỉnh Cao Bằng cũng có văn bản đề nghị chính quyền địa phương nước bạn hỗ trợ tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Tại khu vực xã Đại Sơn thường xuất hiện những nhóm người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, công việc chủ yếu là bốc dỡ hàng hóa.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/2-nguoi-cao-bang-chet-duoi-khi-vuot-bien-bang-be-phao-sang-trung-quoc-558217.html