2 người cầm đầu vụ 195 người nghiện trốn trại bị bắt

Bị cáo buộc là đã đập phá tường rào, xúi giục các học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện, Tiền và Thanh đã bị bắt giữ.

Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa bắt giam Nguyễn Thanh Xuân (27 tuổi; ngụ ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Tiền (23 tuổi; ngụ TP.HCM) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các học viên leo rào trốn trại ngày 9/11.

Hai người này được xác định là cầm đầu xúi giục, kích động gần 200 người nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra ngoài vào sáng 9/11.

Theo nhà chức trách, Xuân vào cai nghiện tại Trung tâm từ tháng 3 còn Tiền vào hồi tháng 5/2016.

Xuân và Tiền cũng bỏ trốn theo các học viên khác nhưng sau đó đã bị công an bắt trở lại.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Thời - Phó GĐ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói rằng các đối tượng cầm đầu vụ học viên trốn trại đã bàn tính với nhau trước đó. Họ còn chuẩn bị cả dụng cụ để thực hiện kế hoạch.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, tới 19h ngày 10/11 đã đưa được 83/195 học viên trốn trại về lại trung tâm.

Hiện cảnh sát, quân đội, dân quân địa phương vẫn tiếp tục truy tìm các học viên còn lại.

Thạch Quý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/2-nguoi-cam-dau-vu-195-nguoi-nghien-tron-trai-bi-bat-339075.html