2 người bị khởi tố vì nuôi nhốt rùa biển

Biết có người cần rùa biển để phóng sinh, hai người đàn ông ở Phú Quốc đã mua 12 con để bán kiếm lời và bị lực lượng chức năng khởi tố.

Chiều 19/11, Viện KSND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Phạm Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ xã Thổ Châu) và Trần Xuân Mậu (50 tuổi, ở thị trấn An Thới).

Cả hai đều bị điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm nhưng được tại ngoại hầu tra.

Rùa biển bị cơ quan chức năng phát hiện tại một vựa hải sản ở Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân.

Rùa biển bị cơ quan chức năng phát hiện tại một vựa hải sản ở Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ án xảy ra khi Mậu biết có người ở TP.HCM cần mua rùa biển để phóng sinh. Người đàn ông này đã bàn với Tuấn, cùng làm nghề mua bán hải sản, tìm mua rùa biển để kinh doanh.

Trong tháng 8 và tháng 9, Mậu đưa tiền cho Tuấn mua 12 con rùa biển, nuôi nhốt tại Bãi Ngự, xã Thổ Châu.

Từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi trái pháp luật của Tuấn và Mậu.

Kết quả giám định của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định 12 con rùa biển mà Tuấn nuôi nhốt là vích, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc, cho biết ngoài vụ án này đơn vị còn đang thụ lý điều tra vụ nuôi nhốt 16 cá thể rùa biển tại xã Hòn Thơm.

Xã Thổ Châu (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Gia Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-nguoi-bi-khoi-to-vi-nuoi-nhot-rua-bien-post893566.html