2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Hà Nội đối diện mức án nào?

Liên quan vụ cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội, chuyên gia pháp lý đã phân tích những hành vi phạm tội của 2 đối tượng và cho hay các đối tượng này sẽ phải nhận mức án không hề nhẹ.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt giữ

Liên quan tới vụ cướp táo tợn tại chi nhánh ngân hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), đến sáng 29/7/2020, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hung thủ gây án.

Trước đó, vào hồi 10h00’ ngày 27/7/2020, có 02 đối tượng nam giới, đeo khẩu trang đi vào quầy giao dịch chi nhánh Ngọc Khánh; 01 đối tượng dùng súng bắn lên trần nhà, uy hiếp, đe dọa và lấy tiền trong quầy giao dịch ném cho đối tượng còn lại cất vào túi xách mang theo.

Sau khi cướp được tiền, 02 đối tượng đi ra ngoài, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân, cướp 01 xe máy Dream rồi tẩu thoát theo hướng về Đại lộ Thăng Long.

Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CA)

Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CA)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và phát hiện đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng ngày 29/7/2020, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Phùng Hữu Mạnh.

Hai nghi phạm đe dọa người dân và cướp chiếc xe máy để tẩu thoát (Ảnh: CA)

Tổ chức truy xét, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, khoảng 04h30’ ngày 29/7/2020, Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an phành phố Hải Phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng thứ hai là Hoàng Ngọc (SN 1978, hiện trú tại Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hải Phòng.

Đối tượng cướp ngân hàng đối diện mức án nào?

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng giữa trung tâm Thủ đô để chiếm đoạt tài sản nên khi bắt được đối tượng cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay.

Hai nghi phạm bịt mặt, cầm súng xông vào chi nhánh một ngân hàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng để cướp (Ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu đã xác định có 2 đối tượng sử dụng khẩu súng dạng súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao lên trần nhà nhằm uy hiếp mọi người để chiếm đoạt số tiền 924 triệu đồng của chi nhánh ngân hàng. Sau đó, cả 2 đối tượng còn sử dụng súng đe dọa chiếm đoạt chiếc xe máy Dream để tẩu thoát.

"Xét hành vi phạm tội của 2 đối tượng đã cấu thành tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm điểm a Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Với tài sản chiếm đoạt là số tiền 924 triệu và chiếc xe máy Dream, thì nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc tù chung thân", Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích.

Bên cạnh đó, chuyên gia pháp lý này cũng cũng cho rằng đối với khẩu súng colt xoay tự chế, bắn đạn thể thao uy hiếp mọi người, nếu kết quả giám định xác định có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1 - 7 năm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/2-nghi-pham-dung-sung-cuop-ngan-hang-tai-ha-noi-doi-dien-muc-an-nao-d159721.html