2 nghi can trong nhóm nam nữ chém chết người ở Điện Biên ra đầu thú

Người đàn ông bị nhóm nam nữ chém tử vong hiện đang làm thuê cho một chủ hàng tạp hóa ở thành phố. Công việc hàng ngày của anh là đi xe máy chở kem, đổ buôn cho các cửa hàng ở huyện.

Liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại tổ 6, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến anh Lường Văn T. (SN 1974) tử vong, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được nhóm nghi phạm liên quan tới vụ án và triệu tập lên làm việc. Trong đó có Đào Thị Huyền (SN 1982, trú tại tổ 1, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ).

Hiện trường vụ án. Ảnh: PV

Hiện nghi can Phạm Đức Long và Nguyễn Văn Minh đã đến Công an TP. Điện Biên thú tội. Theo một cán bộ trinh sát, cơ quan công an đang mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt một số đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan công an, Đào Thị Huyền khai đang là chủ cửa hàng phân phối các loại kem tại địa chỉ tổ 1 phường Thanh Bình. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017, anh Lương Văn T. có đến nhập hàng các mặt hàng của Đào Thị Huyền để đi bán. Đến đầu tháng 9.2018, tổng số tiền T. đang nợ chị Huyền là hơn 20 triệu đồng. Huyền đã nhiều lần đòi, nhưng anh T. chưa trả.

Trưa 3/9, Huyền cùng một số người bạn tới gặp anh T. để giải quyết nợ nần thì xảy ra xô xát, đánh nhau tại tuyến đường thuộc tổ dân phố 4.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân trong khu vực chạy tới thì phát hiện anh T. chết gục với vết thương trên ngực, máu chảy thấm xuống đường. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã kịp thời tẩu thoát khỏi hiện trường.

Được biết, anh T. cùng cậu con trai khoảng 6 – 7 tuổi chuyển về đây sống từ đầu năm 2017. Theo lời hàng xóm xung quanh, qua tiếp xúc hàng ngày, T. là người hiền hành, chịu khó làm ăn. Hiện anh đang làm thuê cho một chủ hàng tạp hóa lớn ở TP. Điện Biên, công việc hàng ngày là đi xe máy chở kem, đổ buôn cho các cửa hàng ở huyện.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/2-nghi-can-trong-nhom-nam-nu-chem-chet-nguoi-o-dien-bien-ra-dau-thu-20180905002031727.htm