2 ngày triệt phá 2 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tiền tỷ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, liên tiếp trong 2 ngày, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã đấu tranh, triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đã, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Theo đó, chiều ngày 6/12, Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang Trịnh Xuân Tuấn, Đặng Thanh Hoàng, Đoàn Thanh Tuyên, cùng trú tại huyện Đắk Song và Ngô Ngọc Mạnh, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thu giữ 4 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 145 triệu đồng cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Từ ngày 23/11 đến khi bị bắt, Trịnh Xuân Tuấn, Đặng Thanh Hoàng, Đoàn Thanh Tuyên, Ngô Ngọc Mạnh và nhiều đối tượng khác ở tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng gần 3 tỷ đồng.

Các đối tượng trong 2 vụ cá độ bóng đá bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt giữ.

Các đối tượng trong 2 vụ cá độ bóng đá bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 5/12, Công an huyện Đắk Song cũng đã đấu tranh, triệt phá 1 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 3 điện thoại di động, 1 thẻ ATM, 54 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Tang vật thu giữ trong quá trình đấu tranh, triệt phá 2 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở huyện Đắk Song.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Bảy, Nguyễn Văn Tám, Trần Lưu, đều trú tại huyện Đắk Song và Đặng Thanh Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ ngày 20/11 đến ngày bị bắt, 4 đối tượng trên và nhiều đối tượng khác đã đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Được biết, với tinh thần quyết tâm cao, sau 3 tuần đầu thực hiện cao điểm, lực lượng Công an Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá 6 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 66 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Điển hình là ngày 2/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chuyên án và sự tận tụy, mưu trí, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, máy tính xác tay, ô tô…

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mang Internet bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng...

Công an Đắk Nông đấu tranh triệt phá 1 đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới. Tuy nhiên, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cũng đi kèm những hoạt động phạm pháp, đặc biệt là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/2-ngay-triet-pha-2-vu-danh-bac-bang-hinh-thuc-ca-do-bong-da-tien-ty-i676993/