2 năm phối hợp an ninh hàng không Cần Thơ: Xử lý 32 vụ vi phạm, đưa về nước 14.000 người ở vùng dịch nước ngoài

Công an Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trong công tác trao đổi, xử lý thông tin và phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Trần Văn Dương - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Hồ Trung Lập - UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Huỳnh Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và ACV đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy chế phối hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến bay. Đặc biệt là các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn ngoại giao quốc tế đi đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, thực hiện 68 chuyến bay an toàn đưa hơn 14.000 đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ở nước ngoài về Việt Nam.

Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân Cảng hàng không thành phố.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an thành phố đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận, xử lý 32 vụ việc vi phạm liên quan đến đảm bảo an ninh hàng không; xây dựng các kế hoạch, phương án diễn tập khẩn nguy đối phó các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

Đồng thời, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, các nguy cơ gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng để nâng cao nhận thức trong nhân dân; phối hợp với lực lượng an ninh hàng không tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ đảm bảo an ninh cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của thành phố.

Công ty Cảng hàng không Việt Nam trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tịch xuất sắc trong công tác phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 đơn vị; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra tụ tập đông người, biểu tình, khủng bố, phá hoại; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội xung quanh khu vực cảng hàng không; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến bay, nhất là các chuyến bay chuyên cơ; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hệ thống thông tin và kiểm tra giám sát, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã trao khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/2-nam-phoi-hop-an-ninh-hang-khong-can-tho-xu-ly-32-vu-vi-pham-dua-ve-nuoc-14000-nguoi-o-vung-dich-nuoc-ngoai-d162970.html